01/02/2010 06:13 GMT+7

Từ cuộc thi đến hành trình về nguồn

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TT - Hơn 12.000 bài dự thi từ khắp cả nước với đủ lứa tuổi gửi về trong chín tháng qua là minh chứng cho thành công của cuộc thi “Tự hào sử Việt” lần 1.

Udt2kFx0.jpgPhóng to
Xúc động thắp nén nhang tưởng nhớ những anh hùng đã ngã xuống trong trận đánh 82 ngày đêm tại thành cổ Quảng Trị - Ảnh: Phước Tuần

Chuyến hành trình thực tế về nguồn “Tự hào sử Việt” là món quà rất ý nghĩa mà ban tổ chức đã dành tặng những thí sinh.

Cơ hội tìm về nguồn cội

Tối nay 1-2, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM sẽ diễn ra lễ tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam “Tự hào sử Việt” do báo Tuổi Trẻ TP.HCM, Công ty truyền thông Tiêu Điểm phối hợp Hội LHTN TP.HCM tổ chức với sự tài trợ của Ngân hàng Liên Việt. Cuộc thi gồm 15 kỳ câu hỏi được chia làm ba giai đoạn (mỗi giai đoạn 10 tuần) kéo dài từ tháng 4-2009 đến tháng 1-2010 với tổng giải thưởng gần 1 tỉ đồng do Ngân hàng Liên Việt tài trợ.

Gửi gắm trong bài thi suốt 15 kỳ là lòng tự hào dân tộc, những cảm nghĩ của bản thân về hào khí ngàn năm dựng nước và giữ nước của ông cha ta.

Năm nay đã 70 tuổi, từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông Phạm Nguyên Ngọ (Long Xuyên, An Giang) vẫn cặm cụi tìm kiếm những tài liệu trong thư viện tỉnh, chọn lọc chi tiết hay để tự tay đóng thành tập gửi dự thi. Ông Ngọ chia sẻ: “Cuộc thi là cơ hội tìm tòi, nghiên cứu về lịch sử Việt Nam không những cho thế hệ trẻ mà cả những người lớn tuổi như tôi”.

Nhiều bài thi thực hiện công phu, giàu thông tin và lạ mắt như thầy Trần Văn Thọ (giáo viên Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc, Quảng Nam) tuy dạy toán nhưng tác phẩm dự thi luôn lồng vào những câu thơ hay. Nguyễn Hoàng Vũ (SV năm 2, ĐH DL Văn Lang) có những đêm thức khuya để trình bày tác phẩm dự thi trên mô hình lá cờ Tổ quốc, chiếc lá hay logo của cuộc thi. Đặc biệt nhất là Nguyễn Trường Vũ (Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã dành ra hơn hai tháng lập website tuhaosuviet.com. Bài dự thi của Vũ được một người bạn thân đọc, thu âm và phát audio ngay trên website ấy.

Hành trình về dấu tích xưa

17 thí sinh xuất sắc tham gia cuộc thi đã có chuyến hành trình về nguồn “Tự hào sử Việt” diễn ra từ ngày 20 đến 30-1, thăm gần 20 khu di tích lịch sử, chứng tích xưa của ông cha như đền Hùng (Phú Thọ), đền Đô thờ ba vị vua thời Lý (Bắc Ninh), hang Cốc Bó, cột mốc 108, thủ đô kháng chiến Tân Trào...

Thành viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn, Vũ Hương Nam (lớp 6G Trường THCS Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xúc động: “Em thật sự cảm thấy khâm phục những hi sinh lớn lao của ông cha ta để đất nước ấm no, hòa bình như hôm nay”.

Nhà nghiên cứu lịch sử Trần Viết Ngạc, giám khảo cuộc thi, nhận xét: “Xuyên suốt 15 kỳ câu hỏi của cuộc thi là những mốc son đánh dấu lịch sử Việt Nam từ thời vua Hùng dựng nước đến Cách mạng Tháng Tám 1945. Và đó chính là tiếng nói của bạn đọc, họ phát biểu những cảm nhận, suy nghĩ, đánh giá đối với các sự kiện lịch sử ấy”.

Giải nhất: Nguyễn Văn Nhị (SV K32, văn 3B, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM).

Giải nhì: Phạm Minh Tân (Công ty Dịch vụ đô thị và quản lý nhà Q.10, TP.HCM), Lê Thị Lệ Cúc (Ấp Bắc, Đồng Tiến 1, Bàng La, Đồ Sơn, Hải Phòng).

Giải ba: Phan Văn Hồng Thắng (khoa điện - điện tử, ĐH Bách khoa TP.HCM), Trần Văn Thọ (GV Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam), Bùi Quý Khiêm (khóm 3, TT Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp).

Giải khuyến khích: Nguyễn Ngọc Cường (P.4, Q.5, TP.HCM), Nguyễn Hữu Vĩnh (xã Mỹ Tân, Cao Lãnh, Đồng Tháp), Phạm Nguyên Ngọ (khóm Bình Đức 3, P.Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang), Nguyễn Khắc Toàn (P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Nguyễn Tế Nhị (cư xá Đài PT-TH Đồng Nai), Nguyễn Hà Phương (P.Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai), Huỳnh Thị Bội Phương (lớp 11A2 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM), Nguyễn Văn Linh (Trường ĐH An ninh nhân dân TP.HCM), Trần Văn Ngọc Tân (khoa điện - điện tử, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM), Cao Xuân Hứa (Trường trung cấp nghề Cơ giới Quảng Ngãi), Phạm Thị Phú Yên (Trường ĐH Văn hóa TP.HCM), Bùi Trần Lê Duy (lớp 12B Trường THPT Chu Văn An, Phan Rang, Ninh Thuận).

Giải tập thể: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM.

Giải ấn tượng: Vũ Hương Nam (lớp 6G Trường THCS Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Nguyễn Trường Vũ (phòng kỹ thuật Đài truyền hình Đồng Tháp).

Thí sinh đoạt giải câu hỏi đặc biệt

Giải nhất: Phạm Văn Trung (lớp sư phạm lịch sử K32 Trường ĐH Cần Thơ, TP Cần Thơ).

Giải nhì: Huỳnh Ngọc Yến (số 7 Trần Phủ Đạt, phường Đông Hồ, TX Hà Tiên, Kiên Giang).

Giải ba: Nguyễn Mậu Trường (thôn 2, Đức Đồng, Đức Thọ, Hà Tĩnh), Hứa Vạn Ngọc (Ban tuyên giáo Thành ủy Tân An, 90 Bạch Đằng, P.2, TP Tân An, tỉnh Long An).

Giải khuyến khích: Trương Hồng Thơm (82A Nguyễn Thái Học, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM); Nguyễn Thị Hằng (thôn 2, Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), Võ Thị Cẩm Hiền (Bảo tàng TP Cần Thơ, 6 Phan Đình Phùng, Ninh Kiều, Cần Thơ).

3faWOTj0.jpgPhóng to
PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên