Cuộc thi “Tự hào sử Việt” Giai đoạn 3 “Quật khởi Tháng Tám”
Câu hỏi kỳ 4:
TT -1. Cảm nghĩ của bạn về khí tiết của Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí lúc ra pháp trường Yên Bái? (tối đa 350 chữ)
2. Tại sao gọi cao trào cách mạng 1930-1931 là cuộc tổng diễn tập đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho quật khởi Tháng Tám 1945? (tối đa 300 chữ)
3. Điều bạn tâm đắc nhất về nhà cách mạng Nguyễn An Ninh? (tối đa 350 chữ)
Đáp án kỳ 3
1. Trong phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỷ 20, tại sao Phan Chu Trinh chủ trương “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”? (tối đa 300 chữ)
- Kể từ khi thực dân Pháp đặt chân lên mảnh đất Việt Nam, chúng đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của nhân dân ta. Cho đến đầu thế kỷ 20 chúng đã hoàn toàn làm chủ được nước ta, ra tay đàn áp những cuộc khởi nghĩa vũ trang. Trước tình hình đó cụ Phan Chu Trinh đã chọn cho mình một hướng đi khác: con đường đấu tranh hòa bình hợp pháp.
Với chủ trương “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”, một con đường đấu tranh công khai hợp pháp, cụ hi vọng sẽ đưa dân tộc đi lên thoát khỏi ách nô lệ; làm cho người dân được khai sáng để nhận ra và đòi quyền dân chủ tối thiểu cho mình. Từ đó, dần dần nâng cao nhận thức của người dân về quyền con người, dẫn dắt quần chúng tiến hành đấu tranh đánh đổ tư tưởng phong kiến, thực dân, xây dựng một xã hội mới văn minh tiến bộ.
Quá trình này, theo chủ thuyết cách mạng của ông, phải làm một cách từ tốn, kiên nhẫn từng chút một cho đến khi lan rộng đều khắp, tiến tới xây dựng một xã hội mới văn minh tiến bộ và làm chủ đất nước.
Phan Văn Hồng Thắng (TP.HCM)
2. Tác động của Đông Kinh Nghĩa Thục đối với phong trào yêu nước đầu thế kỷ 20? (tối đa 300 chữ)
- Tháng 3-1907, các sĩ phu yêu nước cùng chí hướng với Phan Bội Châu như Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Lê Đại... mở Trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Không chỉ đơn thuần là trường học, Đông Kinh Nghĩa Thục đóng vai trò là tổ chức cách mạng do các sĩ phu yêu nước tiến bộ tổ chức.
Đông Kinh Nghĩa Thục đã lôi cuốn được các phong trào đấu tranh cho độc lập dân tộc. Về văn hóa, cổ động cho chữ quốc ngữ thành chữ viết chính của dân tộc. Tuyên truyền, chấn hưng thương nghiệp và hành động kinh doanh đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế tư sản dân tộc phát triển.
Đông Kinh Nghĩa Thục đã đi đầu trong phong trào sáng tác văn học, lấy văn học làm vũ khí chiến đấu, gây được tiếng vang mạnh mẽ trong nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc.
Mặc dù chỉ hoạt động thời gian ngắn ngủi từ tháng 3 đến tháng 12-1907 do sự cấm đoán của thực dân Pháp, nhưng Đông Kinh Nghĩa Thục đã bước đầu góp phần tấn công hệ tư tưởng phong kiến, mở đường cho tư tưởng mới góp phần chuẩn bị về mặt tinh thần cho các phong trào đấu tranh rộng lớn sau đó.
Phạm Thị Phú Yên (TP.HCM)
3. Hãy kể lại đám tang cụ Phan Chu Trinh tại Sài Gòn ngày 4-4-1926? Cảm nghĩ của bạn? (tối đa 400 chữ)
- Năm 1926 cụ Phan Chu Trinh mất. Hơn 140.000 người trong đó có hàng vạn thanh niên, học sinh đã tập hợp ở Sài Gòn để đưa tang cụ.
Rạng sáng 4-4-1926, đồng bào từ khắp thành phố và vùng phụ cận đổ về trung tâm. Họ nhanh chóng tập hợp theo đoàn thể, xếp thành từng khối, chuẩn bị diễu hành để tiễn đưa một người cách mạng về nơi an nghỉ cuối cùng. Đám tang đi theo lộ trình: 54 Pellerin (Pasteur), qua Norodom (Lê Duẩn), Paul Blanchy (Hai Bà Trưng) rồi thẳng xuống Phú Nhuận (Phan Đình Phùng) đến nghĩa trang Gò Công tương tế ở Tân Sơn Nhất.
Dòng người bịn rịn tiễn đưa cụ kéo dài hàng cây số đủ thấy tầm vóc, sức ảnh hưởng của cụ với đồng bào và đồng bào đối với cụ là vô bờ bến.
Chính quan điểm luôn luôn quên mình để ra sức cách tân cho đất nước, luôn luôn cống hiến hết sức lực của mình để tìm một con đường ánh sáng trí tuệ cho dân tộc Việt Nam, để “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” mà cụ được đồng bào suy tôn như một anh hùng.
NGUYỄN VĂN NHỊ (SV k32, văn 3B, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận