05/07/2011 15:04 GMT+7

Chứng khoán với những thông tin đa chiều

H.NHỰT
H.NHỰT

TTO - Trong phiên giao dịch ngày 5-7, chỉ số VN-Index bất ngờ tăng mạnh 5,61 điểm, chốt phiên chỉ số chứng khoán Việt Nam chấm mốc 431,03 điểm. Tuy vậy, thanh khoản của thị trường vẫn còn lình xình ở mức thấp; tổng khối lượng giao dịch chỉ đạt 25,3 triệu đơn vị khớp lệnh, tương ứng tổng giá trị giao dịch 390,9 tỉ đồng chuyển nhượng trên thị trường.

wR4e6lhh.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
Cổ phiếu tăng giá chiếm số lượng áp đảo trong phiên với 183 mã tăng giá, 47 mã giảm giá và 63 mã đứng giá tham chiếu.

Thêm một phiên nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng với hơn 2,4 triệu cổ phiếu, trị giá 56,1 tỉ đồng; trong khi đó khối ngoại chỉ thực hiện mua vào 1,5 triệu cổ phiếu, trị giá 41,4 tỉ đồng.

Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng 1,30 điểm (tương đương tăng 1,78%) lên 74,31 điểm. Tổng khối lượng giao dịch của sàn này đạt 29,2 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng tổng giá trị giao dịch 330,8 tỉ đồng chuyển nhượng.

Theo nhận định của ông Phan Dũng Khánh - trưởng phòng phân tích và tư vấn đầu tư Công ty Kim Eng Việt Nam, hiện nay trên thị trường xuất hiện một số thông tin ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư:

- Ngày 30-6 đã trôi qua và mặc dù số liệu chính thức chưa có nhưng nhiều khả năng vẫn có nhiều ngân hàng thương mại chưa giảm tỉ trọng cho vay phi sản xuất về mức 22% được. Ngoài ra áp lực đưa tỉ trọng này về 16% vào cuối năm vẫn tác động đến thị trường. Bởi thế việc giải chấp vẫn phủ một bóng đen lên thị trường. Ngân hàng nhà nước cũng cho biết sẽ kiên quyết xử lý các ngân hàng thương mại vi phạm quy định.

- Chính phủ đã có báo cáo gửi Thường vụ Quốc hội đề xuất nới chỉ tiêu lạm phát cả năm lên không quá 17% sau khi vừa điều chỉnh lên mốc 15% cách đây một tháng.

- Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, tín dụng cho chứng khoán có thể giảm 6 lần theo dự thảo thông tư quy định tỉ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng thay thế thông tư 13 và 19 đang được Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến. Theo quy định tại dự thảo thông tư này thì năm ngân hàng lớn của Việt Nam là Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Sacombank sẽ phải ngừng cho vay chứng khoán.

- Nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục xu thế bán ròng trong tháng và có rất ít phiên mua ròng.

- Thị trường xuất hiện một số thông tin về việc các tổ chức đầu tư sẽ rút bớt vốn ra khỏi thị trường trong thời gian tới.

Tuy nhiên nhiều khả năng trong tuần này thị trường chứng khoán nếu có sụt giảm thì mức giảm sẽ chậm lại, thị trường nhiều khả năng đi ngang, thậm chí tăng nhẹ khi cả hai chỉ số chứng khoán đều chạm vào những vùng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn.

Đối với VN-Index đó là ngưỡng 420 và HNX-Index là mốc 70-72 điểm. Đây chính là vùng mà khối lượng giao dịch bắt đầu gia tăng trở lại trong quá khứ khi nhiều nhà đầu tư tham gia “bắt đáy” tạo ra lực đỡ quan trọng cho thị trường. Bởi thế xu thế này nhiều khả năng sẽ lập lại. Quan điểm trên chỉ có thể thay đổi nếu vùng hỗ trợ này bị xuyên qua một cách mạnh mẽ. Bên cạnh đó ngưỡng này còn được hỗ trợ bởi một số thông tin mới như sau:

- Thủ tướng đã đồng ý để Bộ Tài chính trình các phương án miễn giảm thuế đối với khoản thu nhập từ tiền công, tiền lương và đầu tư chứng khoán lên Quốc hội và kỳ họp tháng 7 tới để thông qua.

- Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam khẳng định trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ là không có khả năng xảy ra "bong bóng" bất động sản như nhiều người nhận định. “Bong bóng” bất động sản chính là mối lo của các nhà đầu tư tài chính nói chung vì nó kéo theo nhiều hệ lụy khi tham gia đầu tư, nhất là ảnh hưởng dây chuyền của bất động sản sang các thị trường khác và hệ thống tài chính. Bởi thế nguy cơ “bong bóng” bất động sản giảm đi sẽ hỗ trợ tích cực cho tâm lý của các nhà đầu tư trong lúc này.

H.NHỰT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất