08/09/2010 12:10 GMT+7

Chọn cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng cao

H.NHỰT
H.NHỰT

TTO - Trong phiên giao dịch sáng 8-9, hai chỉ số chứng khoán chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp. Chỉ số VN-Index tiếp tục giảm thêm 2,15 điểm (-0,46%) về còn 458,44 điểm. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm tiếp 3,06 điểm (-2,26%) về còn 132,59 điểm.

H18ydeIJ.jpgPhóng to
Nhà đầu tư trao đổi với các chuyên gia về tình hình thị trường chứng khoán - Ảnh: H.Nhựt

Thanh khoản thị trường phiên này ổn định ở mức cao trên cả hai sàn. Tại sàn TP.HCM, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 56 triệu đơn vị chuyển nhượng; tương đương giá trị giao dịch 1.475,8 tỉ đồng. Tại sàn Hà Nội, tổng khối lượng giao dịch tăng lên hơn 58,67 triệu cổ phiếu; tương đương tổng giá trị giao dịch 1.448,3 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn (công ty chứng khoán SBB), việc thị trường giảm điểm phụ thuộc vào động thái chủ quan của nhà đầu tư chứ không phải phản ánh từ nền kinh tế. Thị trường giảm điểm chủ yếu bởi hoạt động chốt lời bình thường của các nhà đầu tư.

Còn theo công ty chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (TP.HCM), thanh khoản tiếp tục được duy trì ở mức cao cho thấy dòng tiền vẫn tiếp tục chảy vào thị trường và tạo cho các nhà đầu tư sự lạc quan về hướng đi sắp tới của VN-Index.

* Ông Fiachra Mac Cana (Trưởng bộ phận nghiên cứu phân tích công ty chứng khoán TP.HCM) tại Hội thảo "Thông tư 13 và xu hướng thị trường chứng khoán cuối năm 2010" tổ chức vào chiều ngày 7-9 tại TP.HCM, cho rằng từ nay đến cuối năm VN-Index có thể dao động trong khoảng 500 - 515 điểm.

Trao đổi với nhà đầu tư tại TP.HCM, ông Mac Cana cho rằng, việc hiệu chỉnh Thông tư 13 có thể sẽ được đưa ra một trong vài ngày tới, nếu việc hiệu chỉnh này là một tin tốt cho thị trường, thì chứng khoán sẽ tăng từ 450 điểm lên 500 điểm (tương đương tăng 10 -15%).

Do đó, thời điểm này nhà đầu tư nên quan sát trong thời gian vừa qua những mã cổ phiếu nào, bao gồm cả Blue-chips (cổ phiếu có vốn hóa lớn) và Penny-chips (cổ phiếu thị giá thấp) đã bị giảm giá nhiều nhất thì khi thị trường hồi phục những cổ phiếu này sẽ có tốc độ tăng trưởng cao nhất.

Về chiến lược đầu tư năm 2011, ông Mac Cana cho rằng trong chiến lược lựa chọn cổ phiếu đầu tư cần xem xét những mã cổ phiếu cụ thể. Nhất thiết cần lựa chọn những mã cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng cao và cổ phiếu giá rẻ.

H.NHỰT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất