Mua bán cá lòng ròng là tận diệt cá lóc tự nhiên - Ảnh: Q.Vinh
Ông Nguyễn Văn Hồng ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp cho biết hằng ngày có hàng chục người dân trong xã tỏa đi các nơi lưới hoặc đặt dớn bắt cá lòng ròng. Trung bình mỗi ngày người dân trong xã bắt được 40-50kg cá lòng ròng bán cho các vựa cá với giá 120.000 đồng/kg. Theo ông Hồng, do mọi người thi nhau “săn” cá lòng ròng nên nguồn lợi cá lóc tự nhiên trên kênh, rạch ở vùng Hậu Giang đã cạn kiệt.
“Trước đây tôi câu được 8-10kg cá lóc tự nhiên/ngày, nhưng bây giờ kiếm được 1-2 con là may lắm rồi”-ông Hồng nói. Chủ vựa cá Thành Tài ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp cho biết mỗi ngày mua khoảng 200kg và bán hết cho thương lái ở TP.HCM.
Ông Đặng Ngọc Giao, phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang, cho biết ở khu vực huyện Phụng Hiệp có hai vựa cá mua cá lòng ròng. Trong đó vựa cá Thành Tài đã bị lập biên bản và làm cam kết không mua loại cá này nữa. “Đánh bắt, tiêu thụ cá lòng ròng là hành vi hủy diệt nguồn lợi thiên nhiên. Chúng tôi sẽ phối hợp với công an để ngăn chặn việc này” - ông Giao nói.
Ông Hà Phước Hùng, khoa thủy sản Trường ĐH Cần Thơ, nói việc khai thác và mua các loại cá lóc con đã vi phạm pháp lệnh bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Theo ông Hùng, nếu không có biện pháp ngăn chặn thì nguồn lợi cá lóc thiên nhiên sẽ không còn vì cứ 1kg cá lòng ròng có thể cho tới 1.000 con cá lóc sinh trưởng trong môi trường tự nhiên.
QUANG VINH
Nguy hiểm quá, cứ thế này thì có lẽ phải đưa cá lóc (và nhiều loại cá tôm khác) vào Danh sách động vật quý hiếm cần được bảo tồn.
Mong quý Báo có bài điều tra sâu sắc thêm nữa để người đọc hiểu họ sử dụng những con cá lòng ròng này vào mục đích gì, sản phẩm gì để bà con tẩy chay. Không còn cầu thì sẽ hết cung thôi
Thật không hiểu nổi nếu cứ thế này thì trong thời gian ngắn sẽ tận diệt nguồn lợi thủy sản trời cho của vùng đất Hậu Giang và ĐBSCL. Vì cá lóc là lòai cá nước ngọt và sinh sản vào đầu mùa mưa hàng hàng năm ( tháng 3 - 6 AL). Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản các tỉnh hãy vào cuộc tuyên truyền và ngăn chặn tình trạng này. Thử hỏi mỗi ngày mua 200kg cá con ( tương đương 200 tấn cá bị tiêu diệt), chưa nói chúng sẽ sinh sản ra nữa...
Rất mong các cơ quan truyền thông như báo, đài, chính quyền địa phương các cấp hãy vào cuộc và làm hết sức mình để bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.
Chúng ta nên hết sức cảnh giác với thương lái Trung Quốc, sự việc mua cá này giống họ thu mua mèo, và nhiều thương vụ khác. Chúng ta không nên chạy theo siêu lợi nhuận kiểu phá hoại cho nền kinh tế nước nhà....