29/03/2014 05:29 GMT+7

Nhiều rủi ro mua hàng tại trung tâm thương mại lớn

LÊ SƠN
LÊ SƠN

TT - Ngày 28-3, tại tọa đàm “Quyền được an toàn của người tiêu dùng” do Cục Quản lý cạnh tranh và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP.HCM phối hợp với Cổng truyền thông chống hàng giả VN tổ chức, nhiều ý kiến cho biết có tình trạng người tiêu dùng mua phải các sản phẩm giả, kém chất lượng tại các trung tâm thương mại lớn.

Theo ông Ngô Bách Phong - chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP.HCM, cơ quan này đã tiếp nhận khá nhiều đơn thư phản ảnh tình trạng người tiêu dùng là nạn nhân khi mua sắm tại các trung tâm thương mại. Cũng theo ông Phong, dù Luật bảo vệ người tiêu dùng có hiệu lực từ ngày 1-7-2011 nhưng đến nay nhiều điều khoản vẫn chưa được thực hiện đúng, gây khó dễ cho người tiêu dùng. Chẳng hạn, các điều khoản về hợp đồng mẫu chưa được thực thi hiệu quả, luật quy định người tiêu dùng có quyền khởi kiện và không phải đóng án phí nhưng hiện nay tòa án vẫn thu án phí như vụ án dân sự...

LÊ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên