Phòng khám TQ “giam" người bệnh: Sai đủ kiểu
Khi đoàn thanh tra đến, nhiều phòng của cơ sở này đều được dán mảnh giấy “đang sửa chữa”. Khi đoàn thanh tra yêu cầu chủ cơ sở mở những phòng này ra thì phát hiện phòng khám triển khai nhiều hoạt động vượt quá phạm vi chuyên môn. Cụ thể, phòng khám có phòng truyền dịch, phòng siêu âm, phòng nội soi tai mũi họng, hai phòng truyền dịch, phòng khám nam khoa, phòng xét nghiệm, hai phòng mổ (mỗi phòng có một máy cắt trĩ).
Dù cơ sở chỉ đăng ký bác sĩ Phan Xưng hành nghề nhưng tại phòng khám, đoàn thanh tra ghi nhận có hai bảng tên của bác sĩ Trịnh Chiếu Quyền, Ngụy Bồi và có những sổ sách ghi toàn tiếng Trung Quốc. Tại phòng khám, đoàn thanh tra cũng phát hiện một số loại thuốc tây y có nhãn hiệu Trung Quốc quá hạn sử dụng. Do phạm vi hành nghề của phòng khám chỉ là bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc nên thanh tra sở đã lưu giữ tất cả loại thuốc tây y tại đây.
Ngoài ra, phòng khám còn có một số loại hóa chất xét nghiệm Trung Quốc còn hạn và quá hạn sử dụng. Tất cả số thuốc này đã được thanh tra sở niêm phong để xử lý. Đoàn thanh tra cũng niêm phong hai phòng mổ trĩ, phòng siêu âm (có một máy siêu âm), phòng xét nghiệm. Đoàn thanh tra ghi nhận nhiều bảng quảng cáo tại phòng khám quảng cáo không đúng với nội dung cho phép. Thanh tra Sở Y tế đã yêu cầu phòng khám ngưng ngay các hoạt động không đúng với phạm vi chuyên môn và mời chủ cơ sở chiều 25-6 đến làm việc với thanh tra Sở Y tế.
* Sau khi Tuổi Trẻ ngày 17-6 có bài viết “Phòng khám Trung Quốc “giam lỏng” bệnh nhân”, chánh văn phòng Bộ Y tế Nguyễn Xuân Trường đã có văn bản gửi Vụ Y dược cổ truyền (Bộ Y tế) đề nghị kiểm tra thông tin Tuổi Trẻ phản ánh về phòng khám bệnh y học Trung Quốc (141 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) chữa bệnh không đủ điều kiện và vi phạm các quy định về khám, chữa bệnh.
Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu Vụ Y dược cổ truyền là đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thông tin báo nêu và báo cáo thực trạng cấp phép, công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động sau cấp phép của các phòng khám bệnh y học Trung Quốc tại TP.HCM. Chậm nhất ngày 25-6 phải có văn bản báo cáo về văn phòng bộ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận