Gia tăng kiểm soát táo đỏ nhập từ Trung Quốc

18/06/2012 19:39 (GMT + 7)
Ngày 18-6, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát chỉ đạo Cục Bảo vệ thực vật nắm thông tin táo Trung Quốc trồng bằng công nghệ độc, có thể cử người sang Trung Quốc để có thông tin chính thức.
Táo Trung Quốc được bày bán tại nhiều chợ ở TP.HCM - Ảnh minh họa

>> Táo Trung Quốc tràn ngập thị trường
>> Táo Trung Quốc trồng bằng công nghệ độc

Trước mắt, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu gia tăng kiểm soát đối với các lô hàng táo đỏ nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Nguyễn Xuân Hồng, việc dùng túi bọc táo từ khi quả còn xanh cho tới lúc chín là việc bình thường, nhưng nếu trong túi bọc có chứa hóa chất độc hại thì không được phép.

Ông Hồng cho biết cơ quan chức năng Trung Quốc đã thu hồi 2,7 triệu túi bọc quả, đồng thời đóng cửa xử lý những xưởng sản xuất túi vi phạm.

Tại thị trường trong nước, Cục Bảo vệ thực vật đã chỉ đạo 2 trung tâm kiểm định thuộc Cục lấy mẫu táo đỏ của Trung Quốc đang bán tại Hà Nội và TP.HCM để xác định xem có chứa các chất trên hay không. Trước ngày 22-6, hai trung tâm sẽ có báo cáo kết quả với Cục Bảo vệ thực vật.

Theo ông Hồng, các đơn vị chức năng sẽ tiến hành kiểm tra chặt chẽ hơn đối với mặt hàng này. Ở thời điểm này, lượng táo nhập từ Trung Quốc là ít, thời gian nhập số lượng nhiều thường từ trong khoảng tháng 10 đến tháng 3.

Hiện nay, Trung Quốc là nước trồng giống táo trên nhiều nhất thế giới, chiếm khoảng 40% sản lượng toàn cầu.

Ông Hồng cho biết khi có thông tin vụ việc trên, cơ quan chức năng của Indonesia, một trong những nước nhập khẩu táo đỏ lớn nhất từ Trung Quốc, đã yêu cầu phía Trung Quốc kiểm tra chặt chẽ trước khi xuất hàng, nếu phát hiện có hóa chất độc hại, Indonesia sẽ tạm dừng nhập khẩu mặt hàng này.

Liên quan tới việc kiểm dịch thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, theo số liệu của Cục Bảo vệ thực vật, từ đầu năm đến nay, Cục đã tiến hành kiểm định 415 mẫu; trong đó có 105 mẫu có chứa dư lượng của 24 hóa chất khác nhau, tuy nhiên các dư lượng hóa chất này vẫn nằm trong mức độ cho phép.

TTXVN

0  người
Ý kiến bạn đọc (1) Gửi ý kiến của bạn
  • 6/18/2012 9:16:44 PM

    Tôi cũng đọc tài liệu tiếng Anh trên mạng Internet, nhiều nước đã phản đối chuyện này, tại sao Việt Nam vẫn không phát hiện ra. Tôi cũng đã mua táo, lê hàng của Trung Quốc về để trong điều kiện bình thường mà cả tháng vẫn "tươi, ngon", vậy là thế nào? Cây một tuần không tưới nước còn chết nữa là táo, lê bứt xuống để cả tháng vẫn tươi.

    Họ và tên

Chứng khoán

TT - Kinh doanh mì ăn liền trên toàn thế giới đã đạt mốc 101,4 tỉ gói mì mỗi năm, với ba nước tiêu thụ nhiều nhất là Trung Quốc, Indonesia và Nhật Bản, theo Hiệp hội Mì ăn liền thế giới tại thành phố Osaka, Nhật Bản.

Tài chính - Chứng khoán

“Thân phận” cổ phiếu bất động sản

“Thân phận” cổ phiếu bất động sản
TT - Thông tin về gói tín dụng hỗ trợ thị trường bất động sản 30.000 tỉ đồng, lãi suất ngân hàng giảm... vẫn không giúp các nhà đầu tư lạc...
(0) Bình luận | (2) Thích
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ