Hàng bình ổn tạo kẽ hở cho tư thương đầu cơ

16/06/2012 00:53 (GMT + 7)
TT - Đó là kết luận của Bộ Tài chính tổng kết về chương trình bình ổn thị trường tại các địa phương sau 10 năm triển khai.

Theo bộ này, điểm bất cập lớn của chương trình bình ổn thị trường là do giá bán hàng bình ổn thường thấp hơn giá thị trường 5-10% nên vô hình trung hình thành cơ chế hai giá, tạo kẽ hở cho tư thương đầu cơ, mua đi bán lại hàng bình ổn giá, hưởng chênh lệch, có thời điểm tạo ra khan hiếm hàng giả tạo.

Mặt khác, chương trình bình ổn thị trường mới chỉ tập trung hỗ trợ vốn hoặc lãi suất 0%, chưa gắn kết với các đề án, chương trình bổ sung như phát triển kinh tế - xã hội địa phương, liên kết giữa sản xuất - lưu thông - bán lẻ...

L.THANH

0  người
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn

Chứng khoán

TT - Kinh doanh mì ăn liền trên toàn thế giới đã đạt mốc 101,4 tỉ gói mì mỗi năm, với ba nước tiêu thụ nhiều nhất là Trung Quốc, Indonesia và Nhật Bản, theo Hiệp hội Mì ăn liền thế giới tại thành phố Osaka, Nhật Bản.

Tài chính - Chứng khoán

“Thân phận” cổ phiếu bất động sản

“Thân phận” cổ phiếu bất động sản
TT - Thông tin về gói tín dụng hỗ trợ thị trường bất động sản 30.000 tỉ đồng, lãi suất ngân hàng giảm... vẫn không giúp các nhà đầu tư lạc...
(0) Bình luận | (2) Thích
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ