10/07/2014 09:26 GMT+7

Lập 11 đoàn kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng

LÊ KIÊN - TTXVN
LÊ KIÊN - TTXVN

TT - Ngày 9-7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, đã chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo.

* Đưa nghi án JTC hối lộ vào “tầm ngắm”

Trong chương trình công tác năm 2014, Ban Chỉ đạo quyết định thành lập bốn đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại tám tỉnh: Ninh Bình, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu từ ngày 15-9 đến 15-11. Lần đầu tiên Ban Chỉ đạo quyết định thành lập bảy đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại bảy bộ, ngành trung ương gồm Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bảo hiểm xã hội VN, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch. Thời gian từ ngày 30-8 đến 30-11.

Theo ông Phạm Anh Tuấn - phó trưởng Ban Nội chính trung ương, mục đích của đợt kiểm tra, giám sát lần này để thấy rõ kết quả đạt được, đồng thời phát hiện hạn chế, yếu kém; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết, coi đây là một khâu đột phá trong phòng chống tham nhũng, làm tốt công tác này sẽ có tác động tích cực phòng ngừa tham nhũng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: “Sau đợt kiểm tra này, Ban Chỉ đạo sẽ rút kinh nghiệm để trong thời gian tới các thành viên Ban Chỉ đạo sẽ kiểm tra, đôn đốc thường xuyên hơn; số lượng các bộ, ngành, địa phương được kiểm tra, đôn đốc nhiều hơn”.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã nghe Trưởng Ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh trình bày báo cáo tóm tắt tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và khó khăn, vướng mắc của 12 vụ án, 6 vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận sâu các vấn đề có liên quan. Cũng tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã quyết định đưa thêm hai vụ án vào diện các vụ án nghiêm trọng, phức tạp do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, nâng tổng số các vụ án thuộc diện này lên 14. Trong đó, nghi án Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) đưa hối lộ một số quan chức ngành đường sắt VN trong quá trình thực hiện các dự án ODA đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Liên quan đến vụ việc này, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam sáu bị can về các tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Kết luận phiên họp, đề cập về nhiệm vụ sáu tháng cuối năm, Tổng bí thư nhấn mạnh cần tiếp tục xác định và quán triệt công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, hết sức quan trọng, khó khăn, phức tạp, phải làm kiên quyết, kiên trì, ngày càng bài bản, nhuần nhuyễn hơn.

LÊ KIÊN - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên