13/03/2014 10:42 GMT+7

Mỹ mở kho dầu dự trữ chiến lược

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 13-3 (giờ VN), Bộ Năng lượng Mỹ bất ngờ tuyên bố sẽ bán 5 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược.

6bUWvWHH.jpgPhóng to
Giá dầu giảm sau khi Mỹ mở kho dự trữ chiến lược - Ảnh: Reuters

Kho dầu dự trữ chiến lược của Chính phủ Mỹ có trữ lượng 27 triệu thùng dầu. Thông thường, Washington chỉ mở kho này khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra hoặc nguồn cung dầu khí thế giới bất ngờ bị đứt quãng.

Theo báo Wall Street Journal, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết việc mở bán 5 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm đánh giá hệ thống dự trữ hoạt động có hiệu quả hay không khi bán dầu. Luật pháp Mỹ đòi hỏi chính phủ thỉnh thoảng phải thực hiện các cuộc thử nghiệm như thế.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cũng tuyên bố việc mở kho dầu dự trữ chiến lược không hề liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị Ukraine. Lần cuối cùng Chính phủ Mỹ mở kho dầu dự trữ chiến lược là vào năm 2011, khi biến động ở Libya ảnh hưởng đến thị trường thế giới. Khi đó Mỹ xả ra khoảng 30 triệu thùng dầu.

Lần cuối cùng Mỹ bán thử nghiệm dầu từ kho dự trữ chiến lược là vào tháng 8-1990. Khi đó Bộ Năng lượng Mỹ bán ra thị trường 4 triệu thùng dầu.

Sau khi Mỹ tuyên bố bán 5 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược, giá dầu giảm 2,05 USD xuống còn 97,98 USD/thùng tại thị trường New York.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên