24/02/2014 08:58 GMT+7

Xuất khẩu gạo chậm

TRẦN MẠNH
TRẦN MẠNH

TT - Theo Hiệp hội Lương thực VN (VFA), trong 20 ngày đầu tháng 2-2014 VN mới xuất khẩu được gần 105.000 tấn gạo các loại với giá trị 48,1 triệu USD. Như vậy trong 10 ngày cuối cùng của tháng, VN phải xuất khẩu thêm 200.000-250.000 tấn gạo nữa mới đạt kế hoạch của tháng 2 mà VFA đã đưa ra trước đó.

Xuất khẩu gạo VN chậm trong thời gian qua là do thiếu đơn hàng mới từ các thị trường truyền thống trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Philippines. Trong khi đó Thái Lan đang tích cực xả hàng gạo tồn kho và hiện là nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Lượng hàng xuất khẩu từ đầu năm đến nay của VN chủ yếu là giao cho các đơn hàng đã ký từ trước với Philippines.

Theo VFA, trong tháng 1-2014 xuất khẩu gạo VN đã giảm 24% so với cùng kỳ năm 2013, chỉ đạt 307.000 tấn.

TRẦN MẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên