06/06/2013 10:36 GMT+7

Năm 2014 tăng trưởng GDP khoảng 6%, lạm phát 7%

CẦM VĂN KÌNH
CẦM VĂN KÌNH

TTO - Bộ Kế hoạch Đầu tư vừa hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và lập dự toán ngân sách năm 2014.

* Sẽ tập trung giải quyết tham nhũng, tiêu cực trong y tế, giáo dục

HSBC hạ dự báo tăng trưởng của VN xuống 5,1%

aoy1fIu8.jpgPhóng to
Mới hai ngày trước, ngày 4-6 HSBC đã hạ dự báo tăng trưởng của VN xuống 5,1% - Ảnh: T.T.D.

Trong dự thảo chỉ thị này, Thủ tướng nêu nhiệm vụ phát triển kinh tế 2014 phải phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 6%, phấn đấu kiềm chế lạm phát ở khoảng 7%, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ xấu doanh nghiệp nhà nước; ngành công nghiệp phải phấn đấu lấy lại đà tăng trưởng cao, các cơ quan phải tăng cường cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp…

Theo dự thảo chỉ thị cũng nêu năm 2014, sẽ tiếp tục “hạn chế tối đa bố trí vốn cho các dự án khởi công mới”. Với các dự án nhóm C khi bố trí vốn phải đảm bảo hoàn thành trong 3 năm, dự án nhóm B phải hoàn thành trong 5 năm. Về chi ngân sách 2014, dự thảo nêu sẽ ưu tiên chi tăng lương. Trong điều kiện ngân sách khó khăn, dự thảo yêu cầu các cơ quan khi lập dự toán chi tiêu năm 2014 phải triệt để tiết kiệm, nhất là các khoản chi hội nghị, đi công tác nước ngoài…

Cũng theo dự thảo chỉ thị, năm 2014 sẽ phải tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của xã hội, nhất là tình trạng khiếu kiện kéo dài, tham nhũng, tiêu cực trong y tế, giáo dục…

CẦM VĂN KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên