10/05/2013 06:50 GMT+7

Trái cây Việt Nam xuất khẩu sang 76 quốc gia

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TT - Phát biểu tại hội nghị hỗ trợ xuất khẩu trái cây vùng ĐBSCL tại Tiền Giang ngày 9-5, tiến sĩ Lương Ngọc Trung Lập (Viện Cây ăn quả miền Nam) cho biết tuy chỉ có khoảng 10% trái cây VN được xuất khẩu với khoảng 40 chủng loại nhưng thị trường đã mở rộng ra 76 quốc gia.

Theo ông Lập, một trong những thị trường tiềm năng là Nhật Bản và Hàn Quốc. Nếu so với Trung Quốc thì hai thị trường này rất khó tính tuy nhiên giá bán cao gấp nhiều lần, đồng thời rủi ro thanh toán thấp hơn so với thị trường Trung Quốc.

Hiện nay thanh long là mặt hàng đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu (chiếm 40% tổng kim ngạch) và đã thâm nhập được vào những thị trường khó tính như: Mỹ, Úc, New Zealand, Hàn Quốc. Tuy nhiên để tránh cung vượt cầu thì cần phải chủ động lịch thời vụ, xử lý ra trái quanh năm, tránh thu hoạch cùng lúc với các nước thì mới xuất khẩu được giá cao.

NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên