15/02/2013 22:13 GMT+7

70 tàu cá Phú Yên ra Hoàng Sa, Trường Sa

XUÂN HIẾU
XUÂN HIẾU

TTO - Ngày 15-2 (mồng 6 tết), ngư dân các làng biển Phú Yên “mở cửa biển” ra khơi đánh bắt cá ngừ đại dương tại Hoàng Sa, Trường Sa.

Thượng úy Nguyễn Ngọc Ry, phó trưởng trạm biên phòng Đà Rằng (đồn biên phòng Tuy Hòa), cho hay trong ngày 15-2 có khoảng 70 tàu công suất lớn của ngư dân Đông Tác và phường 6 (TP Tuy Hòa) ra khơi đánh bắt cá ngừ đại dương tại các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Trong khi đó, tại bến cá phường 6 cùng ngày, gần 50 tàu thuyền câu cá ngừ đại dương ra khơi trước tết đã về bến, mang lộc biển đầu năm về đất liền.

Theo ông Phan Thuẫn - chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6, trên 90% tàu câu cá ngừ đánh bắt trong dịp Tết Quý Tỵ đạt sản lượng 2-3 tấn/tàu. Mặc dù giá cá xuống thấp chỉ còn 125.000 đồng/kg nhưng nhiều ngư dân vẫn thu lãi do đạt sản lượng cao hơn 2 tấn. Mỗi thuyền viên có thu nhập 10-15 triệu đồng/chuyến biển (gần một tháng).

Ông Trần Ngư, chủ hai tàu cá ở Phú Yên, cho biết: “Mỗi tàu của tôi câu được hơn 60 con bò gù, đạt tổng sản lượng gần 6 tấn, lãi trên 200 triệu đồng”.

XUÂN HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên