24/01/2013 07:03 GMT+7

Doanh nghiệp Nhật muốn tăng tỉ lệ nội địa hóa

H.GIANG
H.GIANG

TT - Tỉ lệ nội địa hóa quá thấp, năng lực lao động kém, khó chọn ứng viên có tài và thủ tục thông quan rườm rà là những lo lắng của các doanh nghiệp (DN) Nhật Bản ở VN qua điều tra của Cơ quan Xúc tiến ngoại thương Nhật Bản (JETRO), công bố ở Viện Nghiên cứu phát triển (Bộ Kế hoạch và đầu tư) ngày 23-1 tại Hà Nội.

Tuy nhiên, trả lời điều tra trên, nhiều DN Nhật cho rằng tình hình kinh doanh ở VN sẽ cải thiện và những ngành nghề sẽ mở rộng hoạt động gồm thông tin, phần mềm, bán lẻ, hóa học, y tế.

Điều tra cũng cho thấy tỉ lệ nội địa hóa nguyên liệu, linh kiện của các DN Nhật ở VN là gần 30%, thấp hơn nhiều so với Trung Quốc (60,8%), Thái Lan (52,9%), Indonesia (43,3%)... Các nhà cung cấp cho sản xuất của các DN tại VN chủ yếu là từ Nhật Bản, sau đó là Asean và Trung Quốc.

H.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên