Sẽ rút giấy phép cây xăng găm hàng

14/08/2012 07:14 (GMT + 7)
TT - Chiều 13-8, đúng 13 ngày sau đợt điều chỉnh gần nhất, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh, trong đó tăng cao nhất là mặt hàng xăng với 1.100 đồng/lít. Các mặt hàng dầu tăng từ 500-800 đồng/lít hoặc kg.
Bảng giá xăng mới lúc 17g ngày 13-8 tại ngã tư Nguyễn Kiệm và Nguyễn Thái Sơn, Q.Gò Vấp, TP.HCM - Ảnh: THUẬN THẮNG

>> Hàng loạt cây xăng giở trò tạm nghỉ bán
>> Xăng tăng giá 1.100 đồng/lít

Các doanh nghiệp như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng công ty Xăng dầu Quân đội... đều có cùng mức và thời điểm áp dụng mức giá mới, kể từ 17g ngày 13-8.

Đây là lần tăng thứ ba liên tiếp trong khoảng ba tuần qua, với mức tăng tổng cộng 2.500 đồng/lít xăng. Nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại cùng với việc tăng giá điện trước đó, việc tăng giá xăng dầu, giá gas trong bối cảnh sức mua suy kiệt và hàng tồn kho ngày càng tăng sẽ đẩy nhiều doanh nghiệp lún sâu vào khó khăn, người làm công ăn lương càng vất vả xoay xở với đồng lương ít ỏi.

Tại văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chiều qua, Bộ Tài chính cho rằng mức giá xăng dầu mà các doanh nghiệp đăng ký giá là phù hợp theo quy định hiện hành. Đồng thời cùng với việc giữ ổn định mức trích quỹ bình ổn giá xăng dầu là 300 đồng/lít-kg, Bộ Tài chính cũng cho phép các doanh nghiệp sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng A92 là 300 đồng/lít tính từ 17g ngày 13-8.

Mặt hàng

Giá mới

Mức tăng

Xăng A92

23.000

1.100

Xăng A95

23.500

1.100

Diesel 0,05S

21.550

750

Diesel 0,25S

21.500

750

Dầu hỏa

21.450

800

Đơn vị tính: đồng/lít

Trước đó, từ sáng 13-8, hàng chục lượt bạn đọc báo Tuổi Trẻ thông tin tình trạng cây xăng khắp các quận huyện Thủ Đức, Q.8, Q.12, Hóc Môn... tại  TP.HCM không bán hàng. Tại trạm xăng dầu Ngọc Đến (140-142 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh) treo bảng “hết xăng” từ sớm. Không treo bảng cảnh báo nhưng cây xăng khu vực ngã ba Trường Chinh, Phạm Văn Bạch (Q.Tân Bình) của Công ty xây dựng Lũng Lô cũng ngưng bán từ sáng sớm với lý do “hết hàng”! Trong khi đó ngay phía đối diện, cây xăng Thanh Phúc của Công ty TM XNK Thanh Lễ - Thalexim vẫn hoạt động bình thường. Tại một số nơi như Đồng Nai, Đà Nẵng... cũng có cảnh tương tự.

Cùng ngày, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM đã kiểm tra hàng loạt điểm kinh doanh xăng dầu ngừng bán hàng. QLTT Q.Bình Thạnh, Q.12, Gò Vấp... đã lập biên bản ghi nhận tình trạng báo cáo về đơn vị xử lý. Qua kiểm tra tại cây xăng Ngọc Đến (Q.Bình Thạnh), đại diện đội QLTT Bình Thạnh cho biết cây xăng đã không còn hàng để bán từ chiều 12-8. Đơn vị kinh doanh đầu mối chưa cung ứng hàng về kịp. Tương tự, kiểm tra cây xăng Cát Tường (quốc lộ 1A, P.An Phú Đông, Q.12) đang treo bảng ngưng bán, đội QLTT 12B cũng phát hiện xăng trong bồn đã hết.

Theo Chi cục QLTT TP.HCM, hiện những trường hợp cây xăng đóng cửa ngưng bán, đơn vị đã lập biên bản ghi nhận và tiếp tục xác định nguyên nhân do cây xăng hay đơn vị cung cấp đầu mối sai phạm để xử lý. Tuy nhiên, một cán bộ QLTT cho biết đơn vị chủ yếu tiến hành rà roát, nhắc nhở vì nhiều cây xăng tìm cách hạn chế bán hàng rất khéo léo. Nhiều cây xăng không bán hàng nhưng không treo bảng, hoặc cây xăng có 4-5 trụ nhưng chỉ có 1-2 nhân viên bán hàng để hạn chế lượng xăng bán ra.

L.THANH - L.SƠN

Sẽ rút giấy phép cây xăng găm hàng chờ tăng giá

Trao đổi với Tuổi Trẻ về hiện tượng nhiều cây xăng ở một số địa phương lại tiếp tục đóng cửa không bán hàng chờ tăng giá, ông Đào Minh Hải, cục phó Cục QLTT - Bộ Công thương, cho biết đã nhận được tin từ địa phương từ ngày 12-8, đồng thời đã có điện khẩn cho tất cả chi cục QLTT trên cả nước yêu cầu kiểm tra ngay cây xăng nào đóng cửa, giãn giờ bán không có lý do chính đáng, không đúng thời gian đã đăng ký... Theo ông Đào Minh Hải, cũng như các lần trước, cơ quan này sẽ xử lý nghiêm và công khai các cây xăng vi phạm, xem xét xử lý thích đáng, thậm chí có thể rút giấy phép kinh doanh các đơn vị cố tình đóng cửa để chờ tăng giá.

C.V.KÌNH

0
Ý kiến bạn đọc (5) Gửi ý kiến của bạn
  • 8/14/2012 10:02:01 AM

    Chuyện các cây xăng viện đủ lý do để găm hàng không bán nhằm trục lợi mỗi khi có động thái chuẩn bị "tăng giá" không phải là chuyện mới nữa. Cái mới ở đây là các công ty nhập khẩu xăng dầu cũng "đục nước béo cò" không kém! Chúng ta cứ rêu rao nào là xử lý nghiêm, rút giấy phép kinh doanh ... nhưng nói thật chúng ta nói rất giỏi nhưng làm thì ngược lại. Lời nói không đi đôi với việc làm là nguyên nhân yếu kém của mỗi vấn đề.

    Lê Thành Trung
  • 8/14/2012 10:00:01 AM

    Kinh doanh xăng dầu xứ ta thật hài hước còn hơn cả "chơi stock". Lúc tăng giá thì găm hàng để kiếm lợi. Lúc tuột giá thì lảng tránh điều chỉnh giá giảm xuống mà còn găm hàng lì hơn để mong giá sẽ tăng cao lại hòng kiếm lời nhanh hơn. Hậu quả chỉ có người dân, doanh nghiệp và các ngân hàng lãnh đủ, còn nhà nước thì cứ "in tiền bơm bạc" ra mà trợ giá.

    Phạm Quốc Hoàng
  • 8/14/2012 9:51:59 AM

    Các nhà cung cấp đều đồng loạt tăng giá xăng dầu, nhưng ở đây sao không thấy một sự cạnh tranh nào về giá cả mà thấy đều tăng ở mức như nhau? Liệu có phải họ đã liên minh với nhau để làm giá và để móc túi người dân hay không? Chẳng bao giờ có sự minh bạch cả, chỉ khổ người dân mà thôi!

    NM Thien
  • 8/14/2012 7:42:52 AM

    Các đơn vị đầu mối cung cấp hàng cho các cây xăng găm hàng thì có kiểm tra và xử lý không?

    Phuoc
  • 8/14/2012 5:59:29 AM

    Rút giấy phép và đóng cửa luôn cây xăng đó chăng? Vậy đã có cây xăng nào bị bỏ hẳn từ xưa đến nay chưa hay chỉ nói cho vui hoặc rút giấy này rồi cấp giấy khác? Và cứ đóng cửa thì người dân đổ xăng ở đâu?

    Laoxao
TTO - Các công tố viên Hàn Quốc ngày 21-5 đã khám xét trụ sở Tập đoàn CJ - một trong những tập đoàn kinh doanh từ thực phẩm đến giải trí lớn nhất Hàn Quốc - vì các cáo buộc tập đoàn này sở hữu quỹ đen khổng lồ ở nước ngoài.

Tài chính

“Thân phận” cổ phiếu bất động sản

“Thân phận” cổ phiếu bất động sản
TT - Thông tin về gói tín dụng hỗ trợ thị trường bất động sản 30.000 tỉ đồng, lãi suất ngân hàng giảm... vẫn không giúp các nhà đầu tư lạc...
(0) Bình luận | (2) Thích
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ