Khi chất vấn lãnh đạo chi nhánh ngân hàng này, ông Lê Thanh Cung đặt vấn đề phải chăng hai năm qua 32 nhân sự ở đây chỉ ngồi không hưởng lương.
Ông Nguyễn Đà Thành, giám đốc chi nhánh ngân hàng trên, giải trình đối tượng mà chi nhánh ngân hàng mình có thể xem xét cho vay là các dự án cấp thoát nước, y tế, giáo dục... Thế nhưng, hai năm qua ở Bình Dương không có dự án nào ngân hàng này có thể cấp vốn cho vay.
TÔ PHƯƠNG
Hai năm trời không có lấy một dự án để cho vay, vậy thì suốt 2 năm qua họ đang làm gì? Nhà nước giao tiền cho họ kinh doanh để tạo ra của cải nhưng họ chẳng làm gì, bao nhiêu con người làm việc ở đây? Mỗi tháng nhà nước phải trả bao nhiêu tiền lương? Nếu cứ xảy ra tình trạng như vậy thì những công ty của Nhà nước lập ra để làm gì?... Chắc là để tiêu tiền thuế của những người dân nghèo phải đổ mồ hôi ra mới có để nộp cho họ à.
Việc mở một chi nhánh mới phải dựa vào thị trường, xã hội không có nhu cầu mà mở ra là một sự lãng phí rất lớn. Theo tôi có 2 hướng giải quyết vấn đề này:
1. Đóng cửa chi nhánh trên, đồng thời kiểm điểm người đề xuất mở chi nhánh, giám đốc chi nhánh, rà soát lại đội ngũ nhân sự.
2. Đa dạng hóa các dịch vụ, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau chứ không phải chỉ một số đối tượng trên. Thanh tra, đánh giá lại cán bộ chi nhánh, đặc biệt là giám đốc và phòng tín dụng.