15/05/2012 02:02 GMT+7

Thí điểm nuôi tôm càng xanh ở ao cá tra

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TT - Ngày 14-5, PGS.TS Dương Nhựt Long - trưởng bộ môn kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt (Đại học Cần Thơ) - cho biết vừa thu hoạch hai ao tôm càng xanh vốn là ao nuôi cá tra trước đây tại An Giang với kết quả “một lời một”.

Từ cuối năm 2011, bộ môn này đã kết hợp với Trung tâm Giống thủy sản tỉnh An Giang chọn thí điểm hai ao nuôi (3.000m2/ao) của hai hộ dân ở xã Mỹ Hòa Hưng (TP Long Xuyên) và xã Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn, An Giang) để thực hiện dự án xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh thương phẩm trong ao cá tra.

Sau 6-7 tháng nuôi, người dân thu lợi nhuận mỗi ao 70-80 triệu đồng, gần bằng số vốn bỏ ra (80-100 triệu đồng/ao). Theo ông Long, do khó khăn trong tiếp cận vốn ngân hàng, thời gian qua có nhiều hộ nuôi cá tra, đặc biệt là những hộ có diện tích ao nhỏ, đã phải “treo” ao, “rất phí đất”. Ông cho biết bộ môn chuẩn bị nghiệm thu dự án và chuyển giao công nghệ nuôi cho Trung tâm Giống thủy sản An Giang để nơi này triển khai đại trà trong dân.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: An Giang nuôi tôm cá tra