27/12/2011 10:28 GMT+7

Giảm mức trích quỹ bình ổn các loại xăng dầu

L.THANH
L.THANH

TTO - Ngày 27-12, Bộ Tài chính cho biết vừa yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán các mặt hàng xăng dầu như quy định hiện hành.

WwpVtBl7.jpgPhóng to
Người dân đổ xăng tại một cây xăng của Petrolimex ở quận 3, TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng

Đồng thời kể từ 15g ngày 26-12, giảm mức trích quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó xăng giảm 250 đồng/lít (từ 550 đồng/lít xuống còn 300 đồng/lít), dầu diezen giảm 310 đồng/lít (từ 1.000 đồng/lít xuống còn 690 đồng/lít), dầu hỏa giảm 460 đồng/lít (từ 900 đồng/lít xuống còn 440 đồng/lít), dầu madut giảm 210 đồng/kg (từ 950 đồng/kg xuống còn 740 đồng/kg).

Còn việc điều hành thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng, Bộ Tài chính cho biết sẽ có thông tư riêng. Tới đây, quy định mới dự kiến tăng thuế nhập khẩu xăng thay cho mức 0% như hiện hành.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên