20/05/2011 07:57 GMT+7

Công khai nhà trọ được giảm thuế

A.H. thực hiện
A.H. thực hiện

TT - Từ tháng 5-2011, các hộ kinh doanh nhà trọ hoặc nhà giữ trẻ cam kết không tăng giá trong năm 2011 sẽ được giảm thuế khoán. Hiện nay nhiều hộ đang băn khoăn thủ tục thế nào? Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đình Tấn, cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, nói:

nE4kcpVl.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Đình Tấn - Ảnh: A.H.
TT - Từ tháng 5-2011, các hộ kinh doanh nhà trọ hoặc nhà giữ trẻ cam kết không tăng giá trong năm 2011 sẽ được giảm thuế khoán. Hiện nay nhiều hộ đang băn khoăn thủ tục thế nào? Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đình Tấn, cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, nói:

- Chủ nhà trọ, nhà giữ trẻ từ đầu năm 2011 đến nay chưa tăng giá cho thuê hoặc phí giữ trẻ và cam kết giữ nguyên giá đến hết năm thuộc đối tượng được giảm 20% mức thuế khoán so với mức thuế khoán ổn định của tháng 12-2010. Hiện nay Cục Thuế TP.HCM đang kết hợp với UBND phường, xã vận động thêm các hộ kinh doanh cam kết không tăng giá nhà trọ.

* Thủ tục để được giảm thuế ra sao, thưa ông?

- Những hộ kinh doanh nhà trọ đủ điều kiện tham gia chương trình này có thể gửi đơn cam kết đến UBND xã, phường hoặc chi cục thuế địa phương để được giảm thuế từ tháng 5-2011. Cuối tháng 5, các chi cục thuế sẽ báo số hộ được giảm thuế, tổng số thuế được giảm về Cục Thuế TP.HCM. Nếu chủ nhà trọ cam kết sau thời điểm 30-5 thì sẽ được xét giảm thuế từ tháng làm cam kết. Riêng những hộ đã gửi bản cam kết cho UBND xã, phường trước đây thì nay không phải làm cam kết lại.

Trường hợp chủ nhà trọ đã tăng giá trước thời điểm tham gia cam kết thì không thuộc diện được giảm thuế.

Tôi nói rõ hơn là chính sách giảm thuế này chỉ áp dụng với chủ nhà trọ cho đối tượng là công nhân, sinh viên, lao động nghèo...thuê. Với trường hợp cho thuê nhà để kinh doanh, buôn bán không thuộc diện được cam kết để giảm thuế khoán.

* Cơ quan thuế có cơ chế gì để giám sát những chủ nhà trọ được giảm thuế?

- Cục Thuế TP.HCM sẽ kết hợp với UBND phường, xã rà soát, công khai danh sách các hộ kinh doanh nhà trọ, hộ kinh doanh giữ trẻ được giảm thuế để người thuê trọ cùng giám sát. Trường hợp các hộ kinh doanh đã cam kết nhưng vẫn tăng giá, cơ quan thuế sẽ xem xét điều chỉnh mức thuế kể từ tháng phát hiện vi phạm.

Trên 68.000 người đăng ký cho thuê phòng trọ

Theo số liệu của UBND TP.HCM tại 23 quận huyện (trừ Q.5), có trên 68.000 người đăng ký cho thuê phòng trọ, hơn 1,2 triệu người đang thuê trọ. Tính đến đầu tháng 4 có 38.530 nhà trọ, 257.484 phòng trọ được chủ cam kết không tăng giá suốt năm 2011. Như vậy có gần 750.000 người được thụ hưởng từ việc không tăng giá phòng trọ, bình quân mỗi người tiết kiệm 50.000 đồng/tháng.

A.H. thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên