Các ngân hàng lại tranh mua trái phiếu chính phủ với lãi suất bằng hoặc thấp hơn cả lãi suất huy động.
Theo ông Thúy, nguyên nhân sáu tháng đầu năm tăng trưởng tín dụng thấp là do lãi suất cho vay quá cao, trung bình 14-16%/năm. Trong khi đó ngân hàng lớn thừa vốn lại không thể đem cho vay trên thị trường liên ngân hàng vì quy định không được dùng quá 20% vốn liên ngân hàng làm vốn tín dụng. Từ đó sinh ra những méo mó trên thị trường tiền tệ, làm thị trường liên ngân hàng mất đi vai trò điều hành cung cầu vốn.
Ông Thúy cũng cho biết Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đã trình Chính phủ những giải pháp cần phải làm để giải tỏa tình trạng “ngăn sông cấm chợ” trong thị trường tiền tệ. Ý kiến đã được Chính phủ ghi nhận và đưa vào một số văn bản của Chính phủ và thường trực Chính phủ nhưng triển khai chậm.
Theo ông Thúy, nếu không xử lý ngay thì cơ hội không còn nhiều.
“Thông thường giá cả và biến động sẽ hạn chế việc giảm lãi suất và cung ứng tiền vào quý cuối năm. Do đó hiện nay là giai đoạn thuận lợi mà Ngân hàng Nhà nước có thể nới lỏng cung ứng tiền để thúc đẩy giảm lãi suất. Bởi vì, đến quý cuối năm và giáp tết bao giờ việc cung ứng tiền cũng phải cẩn trọng hơn” - ông Thúy nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận