25/02/2008 10:31 GMT+7

Giá dầu tăng 3.700 đồng, xăng tăng 1.500 đồng

CẦM VĂN KÌNH - V.TR. - ĐÌNH TOÀN
CẦM VĂN KÌNH - V.TR. - ĐÌNH TOÀN

TTO - Từ 11g hôm nay (25-2), giá dầu diezel 0,25S và dầu hỏa đã được điều chỉnh tăng thêm 3.700 đồng/lít. Giá xăng cũng được điều chỉnh tăng 1.500 đồng/lít. Không chỉ điều chỉnh giá xăng dầu, lần này Bộ Tài chính - Công thương còn thay đổi cả phương pháp điều hành giá.

zmzgSejf.jpgPhóng to

Petrolimex đã tăng giá xăng A92 lên 14.500 đồng/lít - Ảnh chụp tại TP.HCM: Vĩnh An

TTO - Từ 11g hôm nay (25-2), giá dầu diezel 0,25S và dầu hỏa đã được điều chỉnh tăng thêm 3.700 đồng/lít. Giá xăng cũng được điều chỉnh tăng 1.500 đồng/lít. Không chỉ điều chỉnh giá xăng dầu, lần này Bộ Tài chính - Công thương còn thay đổi cả phương pháp điều hành giá.

Theo Quyết định số 12/2008/QĐ - BTC của Bộ Tài chính, giá dầu diezel 0,25S và dầu hỏa tăng từ 10.200 đồng/lít lên 13.900 đồng/lít (tăng 3.700 đồng/lít); giá dầu ma-zút tăng từ 8.500 đồng/kg lên 9.500 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg).

Ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, thay vì xác định trước mức giá, từ nay liên bộ Tài chính - Công thương chỉ duyệt giá doanh nghiệp đăng ký nếu mức đó hợp lý. Phương thức này khác với các lần trước. Tuy nhiên, trả lời câu hỏi liệu giá xăng sẽ tăng đến bao nhiêu, ông Tú cho rằng dựa trên mức tăng giá xăng của các nước, mức tăng giá xăng trong nước từ 9 đến 10% là phù hợp.

Trả lời câu hỏi phóng viên về việc có thông tin một số cây xăng đã tăng giá bán lên 16.000 đồng/lít, ông Tú vẫn không cho biết giá xăng được phép tăng cụ thể mà tùy thuộc vào giá đăng ký của doanh nghiệp dựa trên chi phí sản xuất kinh doanh.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Hà Nội, Petrolimex đã tăng giá giá xăng A95 lên 14.800 đồng/lít, xăng A92 lên 14.500 đồng/lít. Mức tăng 1.500 đồng này cũng được áp dụng chung cho xăng A90 và A83.

Tại TP.HCM, các đại lý xăng dầu cũng đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu theo mức trên.

Tại Tiền Giang, theo ghi nhận của phóng viên TTO, có rất nhiều cây xăng không biết thông tin điều chỉnh giá xăng dầu. Lúc 11g30, các nhân viên cây xăng Hiệp Lực trên đường Lý Thường Kiệt (TP Mỹ Tho) vẫn bán với giá 13.000 đồng/lít xăng và 10.200 đồng/lít dầu diesel. 11g40 cửa hàng này mới nhận được thông báo tăng giá xăng dầu.

Trao đổi với TTO, nhiều người cho biết không quá ngạc nhiên về việc xăng tăng giá do đã có tin đồn từ vài hôm trước. Tuy nhiên điều làm cho người dân bất ngờ nhất là giá dầu diesel và dầu hỏa tăng quá cao (tăng tới 3.700 đồng/lít). Đối với người dân ĐBSCL, việc tăng giá dầu quá cao chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, sinh hoạt của họ bởi vì việc đi lại bằng ghe, xuồng máy; bơm tát phục vụ sản xuất; vận chuyển hàng hóa… đều sử dụng dầu diesel.

d48MWphe.jpgPhóng to En89fAVz.jpg

Công ty Xăng dầu Tiền Giang niêm yết giá xăng mới lúc 11g ngày 25-2 - Ảnh: V.TR.

Tại Huế, nhiều người dân đang tranh thủ từng phút đi đổ “đầy bình” xăng - Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Cùng với quyết định điều chỉnh giá xăng dầu, Bộ Tài chính đã ban hành đồng loạt nhiều giải pháp hỗ trợ đối với người dân nghèo, vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số, ngư dân… Cụ thể, sẽ mở rộng diện hỗ trợ và cấp không thu tiến 5 lít dầu 1 hộ/1 năm cho các hộ dân ở những nơi chưa có điện lưới trên cả nước; hỗ trợ 33% phí bảo hiểm thân tàu phải nộp hàng năm cho các tàu đánh cá hoạt động xa bờ; hỗ trợ bằng tiền trực tiếp cho ngư dân tương ứng với 30% lãi suất vay ngân hàng để đầu tư thay máy tàu từ loại máy tiêu hao nhiều nhiên liệu sang tiêu hao ít nhiên liệu.

Trong khi đó, tại TP Huế cũng đã có tình trạng người dân đổ xô đi đổ “đầy bình”, thậm chí nhiều người mang can đi mua xăng dầu tích trữ ở một số cửa hàng. Tại cửa hàng xăng dầu số 3 - Công ty Xăng dầu Thừa Thiên - Huế từ khoảng 10g sáng 25 - 2, nhiều ôtô và xe máy đã tấp vào đổ xăng tấp nập gây nên sự quá tải. “Không biết họ nắm thông tin ở đâu mà lẹ thế” - một nhân viên tại cửa hàng xăng dầu này nói trong khi cửa hàng trưởng của cửa hàng đang dùng most điều chỉnh giá xăng, dầu theo chỉ đạo của công ty.

“Sáng nay nghe bạn bè nói ngay hôm nay là xăng sẽ tăng giá nên tui điện cho cháu ở nhà chạy xe đến đây đổ ngay, nhờ đổ sớm mấy phút nên cũng đỡ” – anh Tuấn một cán bộ tranh thủ giữa giờ làm việc mang xe máy đi “đổ đầy bình” cho biết.

Theo thông tin từ Công ty Xăng dầu Thừa Thiên - Huế thì giá xăng dầu đều đã được điều chỉnh, cụ thể: Xăng 95 là 14.800đ/lít (tăng 1.500đ/lít), xăng 92 là 14.500đ/lít (tăng 1.500đ/lít); dầu diesel 0,05 từ 10.250đ/lít tăng lên 13.950đ/lít, loại 0,025 từ 10.200đ/lít lên 13.900đ/lít (tăng 3.7000đ/lít), tương tự dầu hỏa cũng tăng lên 13.900đ/lít.

“Việc tăng giá xăng, dầu lần này cũng khá bất ngờ. Hiện chúng tôi đã chỉ đạo, hướng dẫn các cửa hàng và đơn vị trực thuộc điều chính giá lúc 11g theo quy định trên toàn tỉnh” - giám đốc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên - Huế Mai Xuân Thiện nói.

CẦM VĂN KÌNH - V.TR. - ĐÌNH TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên