08/05/2012 16:23 GMT+7

Khủng long làm nóng Trái đất do đầy hơi?

TRÙNG DƯƠNG (Theo BBC News)
TRÙNG DƯƠNG (Theo BBC News)

TTO - Theo tạp chí Current Biology, các nhà khoa học thuộc Đại học Liverpool, Đại học London và Đại học Glasgow cho rằng Trái đất cách đây 150 triệu năm nóng lên chủ yếu là do sự đầy hơi của các loài khủng long khổng lồ.

Ir3QpMJN.jpgPhóng to
Loài khủng long Brontosaurus - Ảnh: BBC News

Các nhà khoa học Anh đã tính toán lượng khí methane thải ra của những con khủng long khổng lồ (như những khủng long có kiểu chân thằn lằn hay cả những loài Brontosaurus) do đầy hơi là 520 triệu tấn khí mỗi năm.

Methane là loại khí thải nhà kính hấp thụ tia xạ hồng ngoại từ mặt trời, giữ nó trong khí quyển khí hậu của Trái đất và khiến Trái đất nóng lên.

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Wikinson thuộc Đại học John Moore Liverpool, không phải do kích thước khổng lồ của những con khủng long này mà là những sinh vật nhỏ sống bên trong chúng tạo ra lượng khí methane.

Ngoài ra, ông còn cho rằng những con khủng long không phải là loài vật duy nhất tạo ra khí methane thời điểm đó mà còn từ những nguồn khác, và mức độ khí methane thời đó có thể cao hơn nhiều so với bây giờ.

TRÙNG DƯƠNG (Theo BBC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên