07/10/2014 11:09 GMT+7

Chi 10 triệu CAD cho nạn nhân bị IS xâm hại

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Ngoại trưởng Canada cam kết chi 10 triệu đô la Canada (CAD) cho các nạn nhân bị tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo tự xưng (IS) xâm hại tình dục và nhân quyền.

Phụ nữ và trẻ em người Kurd ở Syria trốn đến Thổ Nhĩ Kỳ để tị nạn - Ảnh: Reuters

Cam kết này được Bộ trưởng ngoại giao John Baird đưa ra ngày 6-10. 

AFP dẫn lời Bộ trưởng ngoại giao John Baird cho biết 5 triệu CAD sẽ được chuyển cho Tổ chức Tư pháp phản ứng nhanh và Văn phòng của cao ủy nhân quyền để điều tra các vụ cưỡng hiếp và xâm hại tình dục.

5 triệu CAD còn lại sẽ được dùng để ngăn chặn và khắc phục hậu quả của hành vi bạo lực tình dục. Trong đó, gồm có các biện pháp giúp người tị nạn Syria và Iraq, đặc biệt là các nạn nhân của IS, có thể tiếp cận được các dịch vụ điều trị.

 “Trong một vụ án vào mùa hè năm nay, tổ chức IS đã bắt giữ 150 phụ nữ và bé gái, hầu hết theo đạo Công giáo và Yazidis. Bọn chúng đưa họ đến Syria. Họ được tặng cho các binh sĩ IS như một món quà hoặc bị bán để làm nô lệ tình dục” - ông Baird phát biểu trước quốc hội Canada.

Bộ trưởng ngoại giao Canada cho rằng sự tàn bạo của IS thể hiện qua sự đồi trụy của tổ chức này đối với phụ nữ. Theo lời ông Baird, các binh sĩ Iraq phát hiện nhiều phụ nữ khỏa thân bị cột vào gốc cây khi họ chiếm được các thị trấn từ tay IS.

Tuyên bố của ngoại trưởng Baird được đưa ra trong cuộc tranh luận trước Hạ viện Canada về vấn đề IS.

Canada đang xem xét việc nước này có nên tham gia liên minh quốc tế để thực hiện các cuộc không kích ở Iraq hay không.

Hạ viện dự kiến sẽ bật đèn xanh cho các hoạt động quân sự ở Iraq trong cuộc bỏ phiếu ngày 7-10 (giờ địa phương)

 

 

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên