26/09/2014 10:34 GMT+7

​Bốn học sinh tiểu học Trung Quốc bị đâm chết

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 26-9, truyền thông Trung Quốc đưa tin một người đàn ông dùng dao đâm chết bốn trẻ em ở một trường tiểu học tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Một học sinh Trung Quốc bị thương trong vụ đâm dao ở Hồ Bắc hồi đầu tháng 9 - Ảnh: AFP
Một học sinh Trung Quốc bị thương trong vụ đâm dao ở Hồ Bắc hồi đầu tháng 9 - Ảnh: AFP

Theo Tân Hoa xã, vụ tàn sát đẫm máu xảy ra tại một thị trấn ở huyện Linh Sơn thuộc Khu tự trị dân tộc Choang.

Bốn học sinh nhỏ tuổi đang đến trường thì bị hành hung. Ba nạn nhân chết ngay tại hiện trường và một qua đời trong bệnh viện.

Sau khi ra tay sát hại bốn đứa trẻ vô tội, hung thủ đã lập tức lẩn trốn. Hiện cảnh sát huyện Linh Sơn đang triển khai lực lượng săn lùng hắn ta. Các nhân chứng mô tả hắn ở độ tuổi trung niên.

Đây là vụ dùng dao tấn công học sinh mới nhất ở Trung Quốc.

Hồi đầu tháng 9, một người đàn ông ở thành phố Thập Hiển, tỉnh Hồ Bắc đã đâm chết ba học sinh tiểu học và làm bị thương nhiều trẻ em khác. Nguyên nhân là do hung thủ nghĩ nhà trường phân biệt đối xử với con gái hắn ta.

Tháng 5 vừa qua, một người đàn ông đâm bị thương tám học sinh tiểu học cũng ở Hồ Bắc. Tháng 12-2012, một người đàn ông xông vào một trường tiểu học ở tỉnh Hà Nam đâm trọng thương 23 trẻ em.

 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên