29/08/2014 08:48 GMT+7

​Thanh tra Bộ Công thương

V.V.THÀNH - C.V.KÌNH
V.V.THÀNH - C.V.KÌNH

TT - Đó là thông tin được ông Nguyễn Văn Nên - bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - đưa ra tại cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ chiều 28-8 thông báo về cuộc họp thường kỳ Chính phủ.

Ông Nên và lãnh đạo một số bộ đã trả lời các câu hỏi của báo chí.

* Cục Quản lý thị trường và Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) vừa có lùm xùm quanh tuyển công chức, dư luận cho rằng xử lý chưa thỏa đáng. Rồi có tố cáo phó phòng quản lý xuất nhập khẩu của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương nhận tiền lót tay. Xin nêu quan điểm về xử lý?

- Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Chiều 28-8, Bộ Nội vụ công bố quyết định thanh tra tại Bộ Công thương.

Điều này nói lên hai điều: quan điểm của Chính phủ trong lĩnh vực cán bộ, công chức, tuyển dụng thi cử phải công khai, minh bạch, đảm bảo không có tiêu cực. Cấp nào quản lý cán bộ có vấn đề, cấp đó phải có trách nhiệm xử lý nghiêm minh.

- Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải: Về thi tuyển công chức ở Cục Quản lý thị trường, khi xảy ra sự việc, Bộ Công thương đã hết sức kiên quyết, xử lý bốn trường hợp. Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý nếu có tình tiết mới.

Về tố cáo ở Cục Quản lý cạnh tranh, bộ đã cử một đoàn trực tiếp đến kiểm tra.

Kết quả, đoàn kiểm tra xác định cuộc thi công bằng, minh bạch. Sáng qua có clip đặt nghi vấn cán bộ phòng xuất nhập khẩu ở Hải Phòng nhận tiền lót tay. Bộ Công thương đã tạm đình chỉ công tác bà Phạm Mai Hương để giải trình.

Đoàn công tác của Bộ Công thương đã xuống trực tiếp, đã tìm ra hai doanh nghiệp có mặt trong clip. Chúng tôi đã lập biên bản, cả hai doanh nghiệp đều khẳng định tiền đưa bà Hương là phí trả chứng nhận xuất xứ hàng hóa, ngoài ra không có tiền nào khác.

Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng, không chỉ dừng lại ở hai doanh nghiệp, xem liệu có xảy ra sự việc khác không.

* Metro vào VN đăng ký bán buôn, thực tế lại bán lẻ. Tại sao cơ quan chức năng để diễn ra trong thời gian dài. Suốt 10 năm luôn báo lỗ nhưng Metro xin được rất nhiều khu đất “vàng”, có nên xem lại chính sách cho doanh nghiệp FDI?

- Ông Đỗ Thắng Hải: Metro đã vào VN từ năm 2001, khách quan, có lúc đến 90% hàng hóa ở Metro là hàng Việt.

Như vậy họ cũng giúp doanh nghiệp VN tiêu thụ sản phẩm, rồi đã tạo hơn 5.000 việc làm. Việc bán buôn hay bán lẻ, nếu ra nước ngoài, phân biệt cũng rất khó. Trong 12 năm qua, họ báo lỗ, nhưng đó là họ không nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Còn từ lúc họ thành lập đã nộp 921 tỉ đồng các loại thuế khác. Chính vì họ thành lập các trung tâm mới khiến họ lỗ. Còn kiểm tra từng nơi một thì lại lãi. Luật pháp của ta đang là như vậy, họ làm đúng quy định.

Quan điểm chúng tôi Metro có nhà đầu tư mua lại thì dù nhà đầu tư mới cũng không cho ưu đãi mới. Bộ Tài chính cũng nên vào cuộc kiểm tra xem Metro có thật sự lỗ không.

* Nợ xấu đang tăng, có chế tài nào để xử lý dứt điểm nợ xấu?

- Bà Nguyễn Thị Hồng (phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước): Xu hướng đúng là nợ xấu tăng, cuối tháng 6-2014 là khoảng 4,17%, cao hơn mức khoảng 3,6% vào cuối năm 2013. Tới đây sẽ có nhiều công cụ xử lý nợ xấu. Bản thân các tổ chức tín dụng sáu tháng đầu năm đã xử lý được 33.000 tỉ đồng nợ xấu.

Từ tháng 10-2013 đến nay, Công ty Quản lý tài sản (VAMC) đã mua được nợ xấu 55.000 tỉ đồng. Dự kiến hết năm 2014 sẽ mua 70.000-100.000 tỉ đồng. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục rà soát vướng mắc trong xử lý nợ xấu để tháo gỡ. Cũng cần thời gian, sự phối hợp của các bộ, ngành.

* Có thông tin Chính phủ chuẩn bị tiếp tục phát hành trái phiếu quốc tế vay nợ. Chủ trương và số tiền dự kiến phát hành, mục đích là gì?

- Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Mục đích phát hành trái phiếu quốc tế lần này giống như vay đảo nợ. Hiện ta có khoản vay trên 1 tỉ USD chịu lãi suất cao. Giờ Chính phủ thấy có thể vay khoản tương ứng với lãi suất thấp hơn. Tinh thần sẽ không làm thay đổi số nợ.

* Dự thảo kinh doanh casino có nêu người VN sẽ được vào chơi, quan điểm của Chính phủ về việc này?

- Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu: Hiện VN đã có các trung tâm theo hình thức casino. Bộ Tài chính đã dự thảo định hướng nghị định, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đã đồng ý để Chính phủ ban hành nghị định.

Đây là vấn đề nhạy cảm nên sau khi được đồng ý, Chính phủ giao Bộ Tài chính ra dự thảo. Nghị định mới đang ở giai đoạn xin ý kiến, chúng tôi rất lắng nghe.

* Hiện có tin sẽ có khoảng 10.000 công nhân Trung Quốc vào Khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh. Cử nhân, lao động phổ thông VN đang rất thiếu việc làm. Bộ LĐ-TB&XH có nắm được ngành nghề gì tại Vũng Áng không thể tuyển được lao động VN?

- Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm: Theo chúng tôi nắm được, đến ngày 21-8 tại Vũng Áng có 33.952 lao động đang làm việc, trong đó lao động nước ngoài chỉ 3.514 người.

Trong đó, Trung Quốc có 1.913 người, còn lại là lao động đến từ 28 quốc gia, vùng lãnh thổ. Nói 10.000 lao động là số kế hoạch dự kiến đề nghị tuyển của 29 nhà thầu tại Vũng Áng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đến nay mới xem xét chấp thuận 2.063 chỉ tiêu.

Các nhà thầu đang đề xuất thêm khoảng 2.700 chỉ tiêu nhưng chưa được chấp thuận.

Theo ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh, quý 4-2014 và 1-2015, các nhà thầu cần khoảng 45.000-50.000 lao động, trong đó có 8.000 lao động nước ngoài.

Như vậy, nói có hàng vạn lao động Trung Quốc thì chúng tôi không biết từ đâu ra.

V.V.THÀNH - C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên