29/07/2014 06:52 GMT+7

Học sinh vụ chìm phà Sewol cung cấp bằng chứng

NGÔ HẠNH
NGÔ HẠNH

TT - Những học sinh sống sót đầu tiên trong vụ chìm phà Sewol bắt đầu cung cấp bằng chứng trong vụ xét xử thuyền trưởng và thủy thủ đoàn về tội giết người.

Hàn Quốc tiếp tục xét xử vụ chìm phà SewolCảnh sát Hàn Quốc truy lùng chủ phà Sewol Bắt đầu xét xử thủy thủ phà Sewol

Tại phiên tòa được bảo vệ nghiêm ngặt ở thành phố Ansan, ngoại ô Seoul, các học sinh đến ghi hình lời khai cùng với cha mẹ. Các nhân chứng không bị buộc phải xuất hiện ở phiên tòa chính mà có thể cung cấp băng ghi hình. Danh tính các học sinh được giữ kín, chỉ có thẩm phán và luật sư biết mặt các em. Có 17 trên tổng số 75 học sinh sống sót đồng ý ra làm chứng trong đợt này.

Sáu học sinh sống sót đã yêu cầu trừng phạt mạnh tay thuyền trưởng Lee Joon Seok và 14 thủy thủ vì đã bỏ mặc gần 500 hành khách khi phà bị chìm hồi tháng 4-2014, theo Hãng tin Yonhap.

Cùng ngày, tòa án Hàn Quốc ra lệnh bắt giữ Yoo Dae Kyun, con trai chủ phà Sewol, vì tội tham ô, yếu tố mà các quan chức nước này cho là góp phần gây ra thảm họa chìm phà. Yoo Dae Kyun bị cáo buộc biển thủ gần 9,6 triệu USD của công ty điều hành phà.

NGÔ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên