28/07/2014 08:12 GMT+7

Điểm chuẩn ĐH Ngân hàng TP.HCM dự kiến tăng

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM vừa công bố điểm thi vào trường. Thủ khoa là thí sinh Cảnh Xuân Quỳnh (SBD 2744) dự thi vào ngành tài chính ngân hàng, đạt 27 điểm.

Bấm vào đây xem điểm thi các trường ĐH, CĐ

khe1Sthv.jpgPhóng to
Thí sinh dự thi đại học năm 2014 - Ảnh: M.Giảng

Thống kê mặt bằng điểm thi vào trường khá cao nên dự kiến điểm chuẩn có thể sẽ tăng mạnh so với năm trước.

Điểm mới đáng chú ý trong kỳ tuyển sinh năm nay là chỉ có hai ngành ngôn ngữ Anh và luật kinh tế sẽ xét điểm chuẩn theo từng ngành, các ngành còn lại sẽ có một điểm chuẩn chung. Với các ngành xét điểm chuẩn chung, sinh viên sẽ phân ngành, chuyên ngành sau khi kết thúc học kỳ thứ 3.

Trong đó, ngành ngôn ngữ Anh có 200 chỉ tiêu và ở mức 18,5 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) có 173 thí sinh và ở mức 18 điểm có đến 230 thí sinh.

Ngành luật kinh tế năm đầu tiên tuyển sinh với 150 chỉ tiêu nhưng ở mức 18,5 điểm, chưa tính điểm ưu tiên đã có 120 thí sinh đạt. Trong khi đó ở mức 18 điểm có đến 153 thí sinh.

Chỉ tiêu các ngành tài chính ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, kinh tế quốc tế và hệ thống thông tin quản lý là 2.300. Chưa tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng ở mức điểm 19 có 1.822 thí sinh và ở mức 18,5 điểm có 2.238 thí sinh.

Như vậy, nhiều khả năng điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ tăng từ 1,5 đến 2,5 điểm so với năm 2013.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên