23/07/2014 09:19 GMT+7

Hàng Việt sang Trung Quốc gặp khó

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TT - Ngày 22-7, tại buổi giao ban Ban chỉ đạo thương mại biên giới Việt-Trung sáu tháng đầu năm 2014, Bộ Công thương cho biết hàng Việt Nam sang Trung Quốc vẫn bị gặp khó.

Làm ăn với Trung Quốc: Ví dụ đắng từ ngành cơ khíXu hướng lao động: Tìm cửa sáng trong suy thoái

Chẳng hạn, khi doanh nghiệp Việt Nam đề nghị mở tờ khai xuất chính ngạch, phía Trung Quốc lại yêu cầu chuyển tải sang xe biên mậu để nhập vào theo hình thức chợ biên giới, gây khó khăn, làm chậm trễ cho thông quan hàng xuất khẩu của Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam bố trí đầy đủ lực lượng chức năng tại các cửa khẩu phụ, lối mở để tạo điều kiện cho xuất nhập khẩu nhưng phía Trung Quốc lại xem đây là chợ biên giới, nên chỉ bố trí... biên phòng.

Theo Bộ Công thương, giá trị xuất nhập khẩu, mua bán qua biên giới Việt - Trung sáu tháng đầu năm đạt trên 6,5 tỉ USD, trong đó xuất khẩu trực tiếp của Việt Nam tăng 30% trong khi nhập khẩu giảm 10%.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên