15/04/2014 07:05 GMT+7

TP.HCM: vào lớp 1 không cần giấy chứng nhận mầm non

H.HG.
H.HG.

TT - Chiều 14-4, phát biểu tại cuộc họp về thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn TP.HCM, ông Hồ Phú Bạc, trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD-ĐT TP.HCM, nhấn mạnh: “Các quận, huyện cần huy động 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 theo phân tuyến.

Vào lớp 1 phải có giấy chứng nhận đã học mầm non?Chạy giấy chứng nhận tốt nghiệp mầm non

Việc tuyển sinh vào lớp 1 chỉ được bắt đầu từ ngày 1-7-2014, các trường tiểu học không được tuyển sinh trước thời hạn trên. Dịp này tôi cũng xin khẳng định: trong hồ sơ vào lớp 1 không nhất thiết phải có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi”.

Cũng tại cuộc họp, ông Hồ Phú Bạc yêu cầu các địa phương cần ưu tiên bố trí chỗ học cho học sinh thường trú trên địa bàn: “Có nhiều trường hợp học sinh ở quận A nhưng học tiểu học tại quận B. Đến khi lên lớp 6 thì không biết học ở đâu vì hai quận đều không chịu nhận khiến phụ huynh phải lên tới Sở GD-ĐT TP. Năm nay chúng tôi đã có văn bản hướng dẫn về việc này: học sinh ở quận A thì quận A cần bố trí chỗ học.

H.HG.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên