Một huyện thiếu gần 200 giáo viên

T.NGUYÊN
T.NGUYÊN

TT - Ngày 27-3, ông Trần Đình Huân, trưởng Phòng GD-ĐT huyện Sa Thầy (Kon Tum), cho biết năm học 2013-2014 huyện thiếu gần 200 biên chế viên chức ngành giáo dục, chủ yếu ở các xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như Mô Rai, Hơ Moong, Rờ Kơi...

Thừa - thiếu giáo viên ngành sư phạm: Cần đánh giá có hệ thốngThừa, thiếu giáo viên: chưa giải quyết được

Huyện Sa Thầy hiện có gần 14.000 học sinh các bậc học nhưng chỉ có 900 cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành. Tỉ lệ giáo viên đứng lớp chỉ đạt 1,1 người/lớp (so với 1,5 giáo viên/lớp mới đạt tiêu chuẩn). Nguyên nhân dẫn đến việc thiếu số lượng giáo viên là từ năm 2008 trở về trước, huyện Sa Thầy hạn chế tuyển dụng công chức do ngân sách địa phương dành cho giáo dục hạn hẹp.

Từ năm học 2010-2011 đến nay, tuy kinh phí cấp cho giáo dục có tăng nhưng biên chế viên chức của ngành lại không có để bổ sung. Dự báo năm học 2014-2015 ngành giáo dục huyện cần bổ sung 300 giáo viên mới đáp ứng đủ nhu cầu dạy học, ông Huân cho biết.

T.NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên