Giáo viên 32 năm đứng lớp bị buộc thôi việc

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TT - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước Lâm Văn Phúc vừa có công văn yêu cầu Công đoàn ngành giáo dục tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định của pháp luật về trường hợp kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Võ Xuân Bá (52 tuổi, giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú, hơn 32 năm đứng lớp), đồng thời báo cáo kết quả giải quyết về Liên đoàn Lao động tỉnh.

Liên đoàn Lao động tỉnh nhận thấy quyết định kỷ luật buộc thôi việc ông Bá do ông Lê Văn Hùng, giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú, ký ngày 27-11-2013 là không đúng theo Luật viên chức 2010 và điều 13 nghị định số 27/NĐ-CP ngày 6-4-2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức. Điều đáng nói trước đó tại cuộc họp ngày 18-9-2013, các thành viên hội đồng kỷ luật (do Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú lập) thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Bá. Ông Lê Văn Hùng là người bị ông Bá tố cáo lại là người ký quyết định buộc thôi việc đối với ông Bá.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên