13/01/2013 05:11 GMT+7

Được tự quyết mức thu học phí, lệ phí

NGỌC HÀ - L.C.
NGỌC HÀ - L.C.

TT - Đó là nội dung được quy định cụ thể trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính đặc thù đối với Trường ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội vừa được ban hành.

Theo đó, mức học phí, lệ phí do nhà trường tự xây dựng sẽ báo cáo Bộ GD-ĐT trước khi triển khai và phải công khai cho xã hội cùng biết. Đặc biệt, giai đoạn từ năm 2009-2020, trường được phép chi trả tiền lương, tiền công cho cán bộ, giảng viên người VN bằng hai lần tiền lương cấp bậc, chức vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Từ năm 2020 trở đi, trường sẽ được tự quyết định mức lương này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết đây là một trong hai trường ĐH xuất sắc đã được thành lập tại VN với mục tiêu phát triển thành trường ĐH nghiên cứu đạt tiêu chuẩn quốc tế, là đầu tàu cho phát triển giáo dục ĐH tại VN.

NGỌC HÀ - L.C.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên