05/01/2013 05:56 GMT+7

Tư vấn tuyển sinh 2013: hấp dẫn, thiết thực

TUỔI TRẺ
TUỔI TRẺ

TT - Báo Tuổi Trẻ cùng Bộ GD-ĐT tiếp tục tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2013 cho thí sinh trong cả nước. Chương trình năm nay do Tập đoàn Vingroup tài trợ được tổ chức khá đa dạng, mới lạ.

* Tặng thí sinh hơn 100.000 cẩm nang điện tử

Tuổi Trẻ khởi động tư vấn tuyển sinh năm 2012

d95hqMrl.jpgPhóng to
Đông đảo học sinh đến với Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại TP.HCM năm 2012 - Ảnh: Như Hùng
vCR3FJBv.jpgPhóng to
Học sinh tham quan các sản phẩm, thiết bị nghiên cứu khoa học của Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại TP.HCM 2012 - Ảnh: Trần Huỳnh

Ngày 6-1, chương trình sẽ chính thức khởi động với buổi tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm hướng nghiệp 2013” lần đầu tiên được tổ chức. Chương trình làm cầu nối để chuyên gia làm công tác hướng nghiệp ở các trường ĐH, CĐ, trung cấp và giáo viên phụ trách công tác hướng nghiệp của các trường THPT tại TP.HCM cùng chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến trong công tác hướng nghiệp, tư vấn giúp học sinh chọn ngành nghề phù hợp sở trường, chọn trường phù hợp học lực và điều kiện bản thân... Tuổi Trẻ kính mời ban giám hiệu các trường THPT, các thầy cô quan tâm đến dự vào lúc 8g tại 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Tư vấn tối đa

Đây là năm thứ 11 báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình này. Tổng kinh phí thực hiện chương trình năm nay lên đến gần 6 tỉ đồng. Chương trình được tổ chức với một chuỗi hoạt động diễn ra ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước kéo dài từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 3-2013 nhằm cung cấp tối đa thông tin cho học sinh và phụ huynh.

Mời tham gia đăng ký gian tư vấn tại tp.hcm, Cần Thơ, Hà Nội

Hiện ban tổ chức đã sẵn sàng nhận đăng ký gian tư vấn Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2013. Liên hệ tổ tiếp nhận đăng ký các ngày hội, điện thoại: 0909.444.524 (gặp Nguyễn Vũ Anh Tuấn), phòng 119 B1 Trường ĐH Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP.HCM, fax: 08.3866.0535, email: ngayhoituyensinh@gmail.com. Xem sơ đồ các ngày hội tại http://tuoitre.vn/TuyenSinh/ hoặc www.medu.vn.

Các trường ngoài TP.HCM có thể liên hệ VPĐD báo Tuổi Trẻ: tại Cần Thơ (95 Ngô Quyền, ĐT: 0710.3825.861), tại Hà Nội (15 Đốc Ngữ, quận Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 04.38473663).

Ban tư vấn do Tuổi Trẻ xây dựng gồm các chuyên gia tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp là lãnh đạo Bộ GD-ĐT, các cục, vụ chức năng của Bộ GD-ĐT và các chuyên gia đến từ các ĐH Quốc gia, lãnh đạo nhiều trường ĐH lớn, chuyên gia tuyển sinh uy tín, chuyên gia tư vấn tâm lý, sức khỏe... sẽ tham gia xuyên suốt chương trình.

Tất cả các chương trình tư vấn, ngày hội đều được tổ chức chuyên sâu theo hình thức tư vấn nhóm ngành nghề: khoa học công nghệ, kỹ thuật, kiến trúc - y dược, nông lâm - kinh tế, sư phạm, ngoại ngữ, xã hội nhân văn, luật, quân đội, công an... Tại mỗi nhóm, ban tư vấn sẽ cung cấp, trả lời thắc mắc về những vấn đề chung, những điểm mới nhất của kỳ thi tuyển sinh năm 2013 và các vấn đề liên quan đến ngành nghề cụ thể. Tại ngày hội, học sinh quan tâm đến nhóm ngành nào sẽ đến khu vực tư vấn của nhóm ngành đó ngay từ đầu. Tại mỗi khu vực, ban tư vấn sẽ cung cấp những thông tin chung về tuyển sinh 2013, sau đó là phần tư vấn chuyên sâu theo nhóm ngành.

Đặc sắc gian tư vấn các trường

Bên cạnh phần tư vấn do ban tổ chức thực hiện, khoảng 130 gian tư vấn với hàng trăm chuyên gia tư vấn của các trường ĐH, CĐ, trung cấp, trung tâm dạy nghề, các trung tâm tư vấn du học, trung tâm ngoại ngữ, trường ĐH, CĐ nước ngoài... tham gia ngày hội, hứa hẹn mang đến nguồn thông tin phong phú cho học sinh.

Riêng Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), đơn vị chủ nhà, đã chuẩn bị nhiều hoạt động kỹ lưỡng và sẽ mang đến ngày hội nhiều bất ngờ đối với các bạn học sinh.

Tặng hơn 100.000 cẩm nang điện tử

Báo Tuổi Trẻ tiếp tục tổ chức biên soạn Cẩm nang tuyển sinh điện tử 2013 với nhiều nội dung mới, hấp dẫn để tặng thí sinh. Phần trắc nghiệm sẽ có hơn 100 câu hỏi liên quan sở thích, khả năng và hạn chế của bản thân, những quan niệm về cuộc sống... Để thông tin cho học sinh, phụ huynh thêm đa dạng và chính xác, Tuổi Trẻ mời các đơn vị, trường học quan tâm tham gia cung cấp thông tin trên Cẩm nang tuyển sinh điện tử 2013. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Huỳnh Bảo Châu, điện thoại 08- 5404 7799 (số máy lẻ 101, 102).

Ba ngày hội và 14 chương trình tư vấn

Quy mô chương trình năm nay tiếp tục được mở rộng với 14 chương trình tư vấn diễn ra tại 13 tỉnh thành trong cả nước , từ Hà Nội đến Rạch Giá (Kiên Giang); từ các thành phố lớn đến các khu vực vùng sâu, vùng xa; từ các tỉnh đồng bằng đến các tỉnh khu vực miền Trung, Tây nguyên...: Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk, Gia Lai, Thừa Thiên - Huế, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Thuận... Lần đầu tiên, chương trình sẽ đến với học sinh thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng và tỉnh An Giang.

Điểm nhấn của chương trình là các ngày hội, trong đó ngày hội tại TP.HCM diễn ra trong khuôn viên Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM (268 Lý Thường Kiệt, Q.10) cả ngày 27-1, bắt đầu cho cao điểm hoạt động tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm nay. Sau ngày hội tại TP.HCM còn có các ngày hội tại Cần Thơ (diễn ra ngày 3-3 ở Trường ĐH Cần Thơ), tại Hà Nội (ngày 10-3 ở Trường ĐH Bách khoa Hà Nội).

Tiếp tục đồng hành cùng Tuổi Trẻ

Năm 2013, Bộ GD-ĐT tiếp tục đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại các thành phố lớn cũng như những chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp được tổ chức tại các vùng sâu, vùng xa, đem thông tin chính xác, thiết thực nhất đến cho thí sinh trên toàn quốc. Việc báo Tuổi Trẻ mở rộng chương trình ra nhiều tỉnh, thành là cần thiết. Bộ GD-ĐT sẽ cử một số cán bộ đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ Giáo dục đại học, Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục tham gia tổ chức chương trình.

Danh sách ban tư vấn

- PGS.TS Ngô Kim Khôi - cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT).

- PGS.TS Trần Văn Nghĩa - phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT.

- Ông Đỗ Thanh Duy - trưởng phòng tuyển sinh và công nhận văn bằng, Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT.

- TS Nguyễn Đức Nghĩa - phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM.

- PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng - phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM.

- PGS.TS Đỗ Văn Dũng - phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

- PGS.TS Nguyễn Văn Thư - hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.

- TS Lê Thị Thanh Mai - trưởng ban công tác sinh viên, ĐH Quốc gia TP.HCM.

- TS Nguyễn Kim Quang - phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM.

- TS Phạm Tấn Hạ - trưởng phòng đào tạo, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM.

- TS Trần Thế Hoàng - trưởng phòng quản lý đào tạo Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.

- Thạc sĩ Lâm Tường Thoại - phó chánh văn phòng ĐH Quốc gia TP.HCM.

- Thạc sĩ Lê Văn Hiển - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM.

- Thạc sĩ Hứa Minh Tuấn - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Tài chính - marketing.

- Thạc sĩ Huỳnh Trương Lệ Hồng - phó ban đào tạo khoa điều dưỡng - kỹ thuật y học Trường ĐH Y dược TP.HCM.

- PGS.TS Đỗ Văn Xê - phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ.

- TS Đinh Phương Duy - chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục TP.HCM.

- TS.BS Trần Thị Minh Hạnh - phó giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM.

- TS.BS Trần Viết An - phó trưởng phòng đào tạo ĐH Trường ĐH Y dược Cần Thơ.

- PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức - trưởng Ban đào tạo ĐH Quốc gia Hà Nội.

- PGS.TS Hoàng Minh Sơn - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

- PGS.TS Nguyễn Hữu Tú - phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội

- TS Đinh Xuân Mạnh - phó hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải - Hải Phòng.

- TS Nguyễn Khắc Khiêm - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Hàng hải - Hải Phòng.

- TS Lê Thị Thu Thủy - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội.

- Thạc sĩ Lê Quốc Hạnh - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Hà Nội.

- TS Trịnh Thị Thúy Giang - trưởng phòng chính trị và công tác sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội.

- PGS.TS Nguyễn Việt Hà - phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội.

- TS Nguyễn Mạnh Hà - khoa tâm lý Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội.

- PGS.TS Lê Bạch Mai - phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia

- Đại diện Cục Đào tạo - Tổng cục Xây dựng lực lượng công an nhân dân - Bộ Công an.

- Đại diện Ban tuyển sinh Quân đội - Bộ Quốc phòng.

- Đại diện các trường: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Hàng hải - Hải Phòng, ĐH Tây nguyên, ĐH Phú Yên, ĐH Tiền Giang và ĐH An Giang.

Đơn vị tài trợ:
nZHoPtJ1.jpgPhóng to
TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên