Điểm nóng của thực trạng học sinh bỏ học diễn ra ở vùng bán đảo Cà Mau thuộc các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận.
Sự việc đã đến hồi báo động và ngành chức năng sẽ tổ chức một cuộc hội thảo xung quanh vấn đề này vào cuối tháng 3-2007.
Có nhiều nguyên nhân làm cho học sinh bỏ học. Trong đó, theo đánh giá chủ yếu do xét tuyển đầu vào không đúng thực chất, học sinh thiếu kiến thức căn bản từ cấp dưới, không thể theo nổi chương trình cao hơn. Cá biệt có trường hợp bỏ học đi lấy chồng.
Tuyên Quang: Chất lượng giáo dục giảm, học sinh bỏ học tăng
Theo tổng hợp của Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang, đánh giá đúng thực chất theo tinh thần "hai không", học kỳ I năm học 2006-2007, tỉ lệ HS khá, giỏi chỉ ở mức 27,81% (THCS), 6,36% (THPT), giảm 15,54% và 9,09%; trong khi đó học lực yếu, kém tăng 8,87% (THCS) và 33,13% (THPT) so với kỳ I năm học trước.
Nhiều trường THPT có trên 50% số HS học lực yếu, kém như Yên Hoa, Thượng Lâm, Minh Quang, Đầm Hồng... Cũng trong kỳ I năm học này, toàn tỉnh có 2.344 HS bỏ học - hiện tượng mới xuất hiện, nhiều nhất là học sinh THCS, với 1.058 em. Huyện có nhiều học sinh bỏ học nhất là Hàm Yên: 590 em; thấp nhất là thị xã Tuyên Quang: 268 em.
HỒNG LĨNH - NGUYỄN TRỌNG HÙNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận