01/09/2006 18:03 GMT+7

Vụ Trường THPT Gò Vấp: Nguồn thu khổng lồ, hiệu trưởng ăn nhậu thoải mái

Nguồn: Người Lao Động
Nguồn: Người Lao Động

Trong vòng gần 8 tháng, ông hiệu trưởng rút công quỹ của nhà trường hơn 100 triệu đồng để chi cho việc ăn nhậu và quà cáp, vi phạm nghiêm trọng các quy định về tài chính

rFBtywfW.jpgPhóng to
Chiều 31-8, nhiều giáo viên Trường THPT Gò Vấp đã gởi đơn tố cáo của tập thể giáo viên về những việc làm sai trái của ông hiệu trưởng - Ảnh: Người Lao Động
Trong vòng gần 8 tháng, ông hiệu trưởng rút công quỹ của nhà trường hơn 100 triệu đồng để chi cho việc ăn nhậu và quà cáp, vi phạm nghiêm trọng các quy định về tài chính

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM: Tôi cũng được gửi gắm “chạy trường”Trưởng phòng Giáo dục quận 5 nói gì về đường dây “chạy trường?Trưởng Phòng Giáo dục quận cầm đầu đường dây? "Chạy" trường, áp lực từ phụ huynhNhững ngõ ngách có thể "chạy trường""Chạy trường" ở TP.HCM: Không chỉ là những trường hợp đơn lẻ!Đường dây "chạy trường" ở TP.HCMHé lộ một đường dây "chạy trường" ở TP.HCM

Chiều 31-8, nhiều giáo viên (GV) Trường THPT Gò Vấp (TP.HCM) đã đưa đơn tố cáo có chữ ký tập thể 36 GV và một số bằng chứng về những việc làm sai trái của ông hiệu trưởng Trường THPT Gò Vấp.

Lộ rõ là người tham ô, cửa quyền

Tại buổi làm việc này, các GV trình bày: “Chúng tôi rất bức xúc vì tại cuộc họp hội đồng do ông Dư Thế Lâm, hiệu trưởng, chủ trì và toàn thể GV vào lúc 8g ngày 26-8, ông đã lộ rõ là người tham ô, cửa quyền, rút công quỹ của nhà trường hơn 100 triệu đồng trong vòng gần 8 tháng để chi cho việc ăn nhậu và quà cáp, vi phạm nghiêm trọng các quy định về tài chính”.

Theo một số chứng từ mà các GV này cung cấp, việc mua sắm tài sản nhà trường, ông hiệu trưởng không phân công cho hiệu phó phụ trách cơ sở vật chất mà giao cho người em vợ tên T. là nhân viên hợp đồng của trường. Việc mua sắm như vậy là hết sức tùy tiện.

Xin dẫn chứng một vài trường hợp: Ngày 20-6, mua 6 máy lạnh Sanyo loại 1 ngựa , giá 9.870.000 đồng/máy tại cửa hàng cơ điện lạnh An Phú, số 270I Võ Thị Sáu, P.7, Q.3 - TP.HCM. Trong khi cũng tại cửa hàng này, giá bán chính thức loại Sanyo 1 ngựa rưỡi chỉ 5.950.000 đồng/máy, như vậy chỉ qua vụ này số tiền chênh lệch lên đến hơn 23 triệu đồng!

Ngoài ra, mua bia rượu biếu tết cho các quan chức ngành hết 18 triệu đồng nhưng hóa đơn là của cửa hàng rau an toàn, số 235 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3 (?!)...

Biến trường thành nhà riêng

Ông hiệu trưởng còn nổi tiếng là người độc đoán và mất dân chủ: bác bỏ mọi nghị quyết do đại hội Công đoàn và Hội nghị CN-VC năm học 2005-2006 của tập thể hội đồng sư phạm, từ đó có rất nhiều hành động vi phạm nghiêm trọng quy chế dân chủ trong trường học: tất cả mọi chủ trương hoạt động trong trường đều do hiệu trưởng tự quyết định, kết quả thi đua của GV không được công khai, các tổ chức hoạt động trong nhà trường đều bị vô hiệu hóa.

Sau khi về trường chưa đầy 1 tháng, ông hiệu trưởng đưa vào trường nhiều con cháu, người thân. Chẳng hạn đưa cô P.N.D., cháu vợ, phụ trách giáo vụ, cô P.H.T., em vợ, phụ trách phòng in ấn, ông H. hiện là GV Trường THPT Thủ Thiêm (Q.2) làm nhân viên phòng vi tính... những người này làm hợp đồng nhưng nắm những vai trò trọng yếu trong trường.

Tập thể GV kiến nghị Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP.HCM và các cơ quan chức năng thanh tra làm rõ những việc làm sai trái của hiệu trưởng nhà trường, nhằm lặp lại dân chủ và công lý, tạo dựng lòng tin cho toàn thể GV Trường THPT Gò Vấp.

NHÓM PV GIÁO DỤC

Nguồn: Người Lao Động
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên