13/04/2014 20:06 GMT+7

Đóng góp hảo tâm từ ngày 02-4 đến 05-4-2014

TUỔI TRẺ
TUỔI TRẺ

TTO - Kể từ ngày 02-4 đến 05-4-2014 báo Tuổi Trẻ đã tiếp nhận các lượt đóng góp cho các cá nhân và tổ chức sau đây:

pVFxf8xR.jpg
Đại diện các giáo viên và học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên (Q.5) đến trao tặng tiền quyên góp cho chương trình "Ước mơ của Thúy" giúp bệnh nhi ung thư. - Ảnh: Gia Tiến

- Em Trần Ngọc Trọng trong bài Sao không là em (02/4/14): Xuân Diệu và gia đình (Mỹ): 2.000.000đ - Đào Phước Khang (Q.5): 1.000.000đ - Cán bộ hưu trí (Q.3): 200.000đ - Bạn đọc (TP.HCM): 100.000đ - Trương Văn Minh (P.1, Q.Tân Bình): 500.000đ - Huệ Siêu, Huệ Mẫn (Q.8): 500.000đ - Bạn đọc (Q.8): 400.000đ

- Hai bé trong bài Mẹ chết, cha chết, hai trẻ bơ vơ (29/6/13): Huỳnh Kim Thoa (Q.Tân Bình): 50.000đ

- Anh Nguyễn Hữu Hiền trong bài Khối u trên não thầy giáo nghèo (9/7/13): Huỳnh Kim Thoa (Q.Tân Bình): 50.000đ

- Em Nguyễn Văn Khang trong bài Bất lực nhìn mắt con u tối (17/7/13): Huỳnh Kim Thoa (Q.Tân Bình): 50.000đ

- Bé Nguyễn Lê Anh Kiệt trong bài Xót thương thân phận bé (27/7/13): Vợ chồng Thông - Loan (P.3, Q.Gò Vấp): 1.000.000đ -Ông Hàn Minh Quang (Canada): 100 CAD - Huỳnh Kim Thoa (Q.Tân Bình): 50.000đ

- Nhà có 7 người “dở dở, ương ương” (20/314): Duyên - Tú (Q.3): 300.000đ

- Ông Nguyễn Hùng Hải trong bài Bị rụng dần chân tay (07/01/14): ông bà Cảnh - Kỳ (P.14, Q.Tân Bình): 500.000đ

- Bà Hoàng Thị Mầu trong bài Bà Mầu ở chợ Đông Ba (24/3/13): Nguyễn Trần Đăng Huy (Q.Bình Thạnh): 500.000đ

- Bà Trương Thị Mỹ trong bài Mang khối bướu 42 năm trên mặt (30/6/13): Nguyễn Trần Đăng Huy (Q.Bình Thạnh): 500.000đ - Vợ chồng Thông & Loan (P.3, Q.Gò Vấp): 1.000.000đ

- Chị Trần Thị Thức trong bài Người mẹ trẻ suy thận mãn (26/3/14): ông bà Cảnh - Kỳ (P.14, Q.Tân Bình): 500.000đ - Bạn đọc (TP.HCM): 100.000đ

- Chương trình Ước mơ của Thúy giúp bệnh nhi ung thư: Huỳnh Ngô Thanh Dũng (P.5, Q.11): 500.000đ - Dương Thị Hồng Vân (TP.HCM): 1.000.000đ - Bạn đọc (Q.Bình Tân): 500.000đ -Trần Hữu Hòa (Q.10): 1.000.000đ - Trà Thanh Nhật Huy (P.9, Q.Tân Bình): 500.000đ - GV và học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên (P.9, Q.5): 2 USD và 18.877.000

- Chương trình Góp đá xây Trường Sa: Ông Trần Đình Vọng (Q.Hà Đông, HN): 3.000.000đ -Bạn đọc (Bình Chánh): 500.000đ - Trần Hữu Hòa (Q.10): 1.000.000đ

- Chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa: Bạn đọc (Bình Chánh): 500.000đ

- Học bổng Tiếp sức đến trường giúp tân sinh viên nghèo hiếu học: Bạn đọc (Bình Chánh): 500.000đ

- Chương trình Trái tim cho em: Dương Thị Hồng Vân (TP.HCM): 1.000.000đ

- Quỹ xã hội báo Tuổi Trẻ: Bạn đọc (Hóc Môn): 200.000đ - Nguyễn Phát Đạt (P.6, Q.6): 200.000đ - Bạn đọc (TP.HCM): 100.000đ

- Trại phong Quy Hòa: Bạn đọc (Bình Chánh): 500.000đ

- Trẻ khuyết tật chùa Kỳ Quang (Gò Vấp): Trần Hữu Hòa (Q.10): 1.000.000đ

- Trẻ mồ côi chùa Long Hoa: Bạn đọc (Q.Bình Tân): 500.000đ

- Chùa Diệu Giác (Q.2) nuôi trẻ mồ côi: Trần Hữu Hòa (Q.10): 500.000đ

- Bếp ăn từ thiện BV Nhi Đồng 1: Bạn đọc (Bình Chánh): 500.000đ

- Bếp ăn từ thiện BV tâm thần Lê Minh Xuân: Bạn đọc (Bình Chánh): 500.000đ

- Bếp ăn từ thiện BV Ung bướu: Dương Thị Ánh Hồng (P.5, Q.6): 200.000đ - Trà Thanh Nhật Huy (P.9, Q.Tân Bình): 500.000đ - Hà Phương (Q.Phú Nhuận): 500.000đ - Vũ Thúy Minh Châu (P.5, Q.Phú Nhuận): 1.000.000đ - Nguyễn Tiến Lợi (P.13, Q.6): 200.000đ

- Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu: Bạn đọc (Bình Chánh): 500.000đ

- TT dưỡng lão Thị Nghè: Bạn đọc (Bình Chánh): 500.000đ - Trần Hữu Hòa (Q.10): 500.000đ

Báo Tuổi Trẻ xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên