08/09/2003 07:26 GMT+7

Nguy cơ sâu răng trước khi… mọc răng!

N.TRANG (Theo Des.Santé) <BR>
N.TRANG (Theo Des.Santé)

TT - Sâu răng là một căn bệnh lây nhiễm còn được truyền qua nước bọt nên thậm chí còn có thể xuất hiện ngay cả trong thời gian trước khi trẻ mọc răng sữa.

s6MOEBiX.jpgPhóng to
Bé có thể bị sâu răng ngay khi chiếc răng đầu tiên mới nhú

Trong thời kỳ trẻ còn bú hay ăn bột loãng, gần như bất kỳ bà mẹ nào cũng nếm thử muỗng bột của trẻ trước khi cho chúng ăn. Thậm chí có trường hợp người mẹ “lau sạch” chiếc muỗng hay núm vú của trẻ bằng… nước bọt của mình!

Miệng của một người lớn “lành mạnh” có chứa khoảng 60 loại vi khuẩn khác nhau, chưa kể đến nước bọt vốn có rất nhiều chất acid dẫn đến xói mòn men răng. Và những yếu tố này góp phần làm thay đổi độ pH ở miệng trẻ theo hướng nhiều acid hơn, chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào hệ răng ngay khi chiếc răng đầu tiên của trẻ nhú lên.

Để phòng ngừa tình trạng này, để thử độ nóng của bình sữa, người mẹ nên thử trên mu bàn tay, khuỷu tay. Với món bột hay thức ăn nghiền nhỏ, phải thử bằng một muỗng riêng. Ngoài ra, những nụ hôn miệng trẻ cần tránh tuyệt đối cũng như không ngậm hay liếm chân tay trẻ (do trẻ thường có thói quen ngậm tay chân chúng).

N.TRANG (Theo Des.Santé)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên