Đây là số liệu được GS.TS Nguyễn Gia Khánh, nguyên chủ nhiệm bộ môn nhi Đại học Y Hà Nội, công bố tại hội thảo khoa học về chủng ngừa rotavirus tổ chức ở TP.HCM sáng 29-8. Khi bị nhiễm rotavirus, trẻ bị nôn ói (triệu chứng nôn ói có thể xảy ra từ 6-7 giờ trước khi tiêu chảy) và tiêu chảy đến 20 lần/ngày, dẫn đến nguy cơ mất nước nặng và đe dọa tính mạng.
Virut được thải ra ngoài theo phân của bệnh nhi và tồn tại lâu trên bề mặt sàn, đồ chơi, các vật dụng trong nhà. Trẻ càng nhỏ khả năng nhiễm bệnh càng cao do có xu hướng hay ngậm và đưa tay sờ các vật dụng trên. Hiện đã có văcxin uống ngừa rotavirus (liều đầu tiên khi trẻ 6 tuần tuổi và liều thứ hai nên hoàn tất trước 6 tháng tuổi). Tuy nhiên, nhiều ý kiến phát biểu tại hội thảo cho rằng giá thành văcxin còn khá cao nên trẻ nghèo, trẻ ở vùng nông thôn (vốn dễ mắc bệnh hơn) khó có điều kiện uống văcxin này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận