11/04/2011 10:16 GMT+7

Tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân mác

ThS.BS TĂNG HÀ NAM ANH(giảng viên CTCH BV ĐH Y dược TP.HCM)
ThS.BS TĂNG HÀ NAM ANH(giảng viên CTCH BV ĐH Y dược TP.HCM)

TTO - Em tên Khoa, 20 tuổi,hiện đang là sinh viên. Vừa qua em bị đứt dây chằng chéo trước do chơi đá banh và vừa được phẫu thuật tại BV Chấn thương chỉnh hình cách đây 5 tuần. BS lấy gân mác dài ở gần mắt cá làm dây chằng mới. Cho em hỏi là gân đó có chắc chắn bằng gân bánh chè hay không? Vì em nghe người ta nói gân bánh chè là mảnh ghép tốt nhất và chắc chắn nhất. Em có còn được chơi lại thể thao không?

Bạn đọc

- Trả lời của Th.s, BS Tăng Hà Nam Anh - Phòng mạch online:

Trước hết chúng tôi xin được giải thích với bạn một chút về quá trình tái tạo lại dây chằng chéo trước ở gối.

Thông thường khi mổ tái tạo dây chằng chéo trước (DCCT), các bác sĩ sẽ lấy một hay nhiều sợi gân trong cơ thể để thay thế dây chằng chéo, hiện tại bây giờ các bác sĩ có thể lấy gân của người chết để thay thế.

Nói như thế để thấy rằng gân dùng để thay thế dây chằng đã chết ngay từ khi đặt vào trong cơ thể. Gân dùng thay thế dây chằng sẽ được thay thế từ từ theo thời gian trong 6 tháng để hình thành nên một sợi dây chằng khác.

Sở dĩ người ta cần một sợi gân thật chắc như gân bánh chè là để trong thời gian chờ hình thành nên dây chằng mới, sợi gân đặt vào cần phải căng để khi dây chằng mới hình thành dựa trên nền gân đặt vào cũng sẽ căng và có chức năng như dây chằng bình thường.

Với thời gian, có nhiều gân trong cơ thể được dùng để mổ tái tạo dây chằng chéo như gân bánh chè, gân cơ chân ngỗng, gân cơ tứ đầu đùi…khi lấy gân ra người ta luôn đo sức căng của gân để xem có thể gần tương đương với dây chằng chéo hay không.

Khi gân đã đáp ứng được yêu cầu đề ra thì các bác sĩ sẽ dùng nó để thay thế dây chằng chéo trước. Gân mác dài cũng đã được một số bác sĩ áp dụng để tái tạo lại dây chằng chéo trước. Kết quả bước đầu cũng rất khả quan như các gân khác. Do vậy bạn cũng có thể an tâm.

Việc chơi lại thể thao còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác như kỹ thuật mổ, khả năng gân chuyển biến thành dây chằng. tập vật lý trị liệu sau mổ và phục hồi sức cơ để có thể chơi lại thể thao. Do vậy bạn cần phải đi tái khám đều đặn và tập vật lý trị liệu để có thể chơi lại thể thao.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn.

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn.

B.CHÂU thực hiện

ThS.BS TĂNG HÀ NAM ANH(giảng viên CTCH BV ĐH Y dược TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên