10/01/2014 00:39 GMT+7

"Lá nho" lấy thoải mái làm trọng

M.TUẤN (TP.HCM)
M.TUẤN (TP.HCM)

TT - Em nghe nói con trai mới lớn mặc quần lót quá chật sẽ ảnh hưởng đến “chuyện đàn ông” sau này...

- Có hai ý chính cần bàn từ thắc mắc:

+ Dùng đồ lót bó chật kéo dài trong thời gian “mau ăn chóng lớn” sẽ tác động xấu đến kích cỡ và méo lệch dáng vẻ của đối tượng.

+ Đồ lót chật còn được xem là nguồn “gợi ý” tốt cho tật thủ dâm (mắc “tự biên tự diễn” quá sớm, quá dài sẽ để lại hậu quả sau này).

Sách vở là thế, còn thực tế thì khả năng chiếc quần lót tay không tấc sắt bóp chẹt được sự thịnh vượng cũng như định hướng méo tròn cho một “thực thể” độc lập là hơi hoang đường. Nhiều công cụ thiếu ngay thẳng từ trong bụng mẹ, chiếc “lá nho” tiểu tốt không có cửa dạy bảo. Ý thứ hai xác đáng hơn bởi khi truy nguyên tật “một mình” không khó tìm thấy dấu vết chiếc quần lót giao trứng cho ác.

Như vậy, ứng phó với chiếc “lá nho” bạn có thể gác sang bên chuyện to nhỏ, tròn méo, tập trung vào sự thoải mái là chính. Còn nhiều việc phải lo cho “chỗ ăn nói” hơn là chuyện tấm áo, bạn ạ.

M.TUẤN (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên