01/07/2014 00:30 GMT+7

Khiển trách kíp đỡ đẻ vụ trẻ chết ngạt

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TT - Chiều 30-6, ông Lý Văn Thắng - giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải Huế, chủ trì buổi họp báo công bố nguyên nhân trẻ sơ sinh tử vong hôm 6-6 - cho biết trẻ sơ sinh tử vong là do bị xoắn dây rốn và rốn cuốn cổ thai nhi một vòng, khiến trẻ bị thiếu máu, thiếu oxy.

Bệnh viện đã tạm đình chỉ công tác của kíp trực đỡ đẻ, gồm bác sĩ Phan Nguyễn Quỳnh Châu và hộ lý Võ Thị Khánh Hồng để làm rõ nguyên nhân. Quá trình thanh tra của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế và Cục Y tế giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải) đã chỉ rõ bác sĩ Châu và hộ lý Hồng thiếu trách nhiệm vì không giải thích rõ cho gia đình sản phụ hình thức chuyển viện, gây ra sự hiểu nhầm rằng không được bảo hiểm y tế thanh toán khi chuyển viện. Bệnh viện kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và cắt ba tháng lương tăng thêm đối với bác sĩ Châu và hộ lý Hồng.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên