16/06/2014 16:41 GMT+7

Thai nhi chết lưu sau 34 tuần khỏe mạnh

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Thai nhi bé trai tuần thứ 34, nặng 1,6kg đã tử vong, được mổ lấy thai sáng 16-6 tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư.

Sản phụ và thai nhi tử vong tại bệnh viện khi chuyển dạVụ thai nhi chết lưu: Nữ hộ sinh ghi thêm bệnh án

Theo gia đình chị Phạm Thị Hồng Xuân (36 tuổi, ở Gia Lộc, Hải Dương), đây là lần mang thai thứ 3 của chị Xuân, trước đó chị đã sinh hai con gái khỏe mạnh.

Do được chẩn đoán bị nhau tiền đạo nên chị Xuân đã đăng ký sinh tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư để đảm bảo an toàn. Sáng sớm 12-6, do bị ra máu nên chị Xuân vào viện cấp cứu từ 5g sáng.

Được cấp cứu tại bệnh viện nên tình trạng ra máu ngừng lại. Chị Xuân được lưu viện theo dõi tiếp đến ngày 14-6 thì bị ra máu trở lại. Sau đó thai nhi được chẩn đoán là mất tim thai và một ngày sau chị Xuân được mổ lấy thai đã chết lưu.

Phía gia đình chị Xuân cho rằng bệnh viện đã chậm trễ trong việc mổ cấp cứu lấy thai. Trong quá trình chị Xuân lưu viện, bệnh viện cũng ít giải thích cho người nhà bệnh nhân về tình trạng bệnh lý của thai phụ và thai nhi.

Do không được tư vấn về phương pháp xử trí nên người nhà rất sốc khi bé sơ sinh đã tử vong, trong khi giai đoạn mang thai mẹ và thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên