13/05/2014 04:51 GMT+7

Tranh cãi nhiều dễ tổn thọ

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Reuters)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Reuters)

TT - Nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng việc kiềm chế cảm xúc giận dữ có thể làm tổn thọ. Tuy nhiên, thường xuyên tranh cãi khi tức giận cũng không phải là giải pháp tốt cho sức khỏe.

Các nhà nghiên cứu Đan Mạch đã có một khảo sát lâu dài trên 9.875 người ở độ tuổi từ 36-52 nhằm đánh giá ảnh hưởng của công việc và tình trạng thất nghiệp đối với sức khỏe. Những người này được yêu cầu mô tả về các mối quan hệ với mọi người xung quanh, tính chất công việc, những căng thẳng cũng như nguồn gốc xung đột và tranh cãi. Trong thời gian 11 năm theo dõi, có tất cả 422 người đã tử vong do nhiều nguyên nhân khác nhau. Các nhà khoa học nhận thấy sự căng thẳng từ các mối quan hệ xã hội có liên quan đến tăng nguy cơ tử vong từ 50-100%, trong đó sự tranh cãi thường xuyên có tác hại nhiều nhất.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên