11/04/2014 04:40 GMT+7

Mổ xẻ "bệnh lạ"

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TT - Sáng 10-4, tại Đà Nẵng đã khai mạc hội nghị khoa học da liễu khu vực châu Á - Úc với sự tham gia của gần 1.000 đại biểu đến từ các quốc gia châu Á và 80 đại biểu là chuyên gia đến từ các nước châu Âu, châu Mỹ.

Phát hiện ca bệnh lạ về da đầu tiên trên thế giới Đề xuất cấp gạo cho người dân vùng “bệnh lạ”

Theo PGS.TS Trần Hậu Khang, chủ tịch Hội Da liễu VN, hội nghị lần này sẽ tập trung cập nhật các vấn đề về da liễu, trong đó có vấn đề về “bệnh lạ” (gây viêm dày sừng da bàn tay bàn chân, có suy gan, tăng men gan... ở người bệnh) tại Quảng Ngãi. Trong ngày 11-4, các chuyên gia VN có hai đề tài báo cáo về đề tài này, sau đó thảo luận chuyên môn với các chuyên gia thế giới để nghe ý kiến và phương pháp phòng tránh.

Ông Khang cho biết thêm “bệnh lạ” xuất hiện tại Quảng Ngãi từ năm 2011. Sau hơn mười tháng không xuất hiện ca bệnh mới thì tháng 3-2014 lại có một trường hợp mắc bệnh tại huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi. Bệnh nhân mới phát hiện này là thành viên trong gia đình có bốn người từng mắc bệnh.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên