01/04/2014 00:57 GMT+7

Hôn nhân, liều thuốc cho trái tim

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - Một nghiên cứu tiến hành trên 3,5 triệu người Mỹ nhận thấy những người đã lập gia đình có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch thấp hơn những người độc thân, sống cảnh góa bụa hoặc đã ly hôn, theo New York Daily News ngày 28-3.

“Những lợi ích là cho cả nam giới và nữ giới”, chuyên gia tim mạch ĐH New York Langone là tiến sĩ Jeffrey Berger khẳng định. Nhóm nghiên cứu thuộc ĐH New York Langone chỉ ra rằng những người lập gia đình có tỉ lệ mắc các bệnh tim mạch thấp hơn những người độc thân hoặc đã ly hôn là 5%, thấp hơn 3% với những người góa bụa.

“Một người bạn đời có thể khuyến khích bạn luôn hướng về phía trước, chăm sóc bữa ăn cho bạn, gặp các chuyên gia y tế, làm những điều giống như vậy” - bà Berger chia sẻ. Theo New York Daily News, hút thuốc - một trong những nguyên nhân chính của bệnh tim - thường có tỉ lệ cao nhất ở nhóm người ly hôn, trong khi những góa phụ thường có tỉ lệ cao nhất ở nhóm mắc các bệnh như huyết áp cao, đái tháo đường và thiếu tập thể dục đều đặn.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên