25/03/2014 05:37 GMT+7

Một thai phụ tử vong do nhiễm cúm H1N1

L.ANH
L.ANH

TT - Thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cho hay sau bảy ngày điều trị tích cực tại bệnh viện nhưng do cúm H1N1 diễn biến nặng, đã có thêm một thai phụ ở Thanh Hóa tử vong hôm 23-3. Như vậy mười ngày qua đã có hai ca tử vong do H1N1 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư.

Dịch cúm vì tiêm văcxin không đúngThêm 3 ca nhiễm cúm A/H1N1 tại Nha Trang

Trong đó thai phụ kể trên đang mang thai ở tháng thứ năm, là người mắc bệnh nặng nhất trong gia đình năm người mắc cúm H1N1, hiện chồng và con gái 5 tuổi của thai phụ đã ổn định sức khỏe.

Ông Trần Như Dương, phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, cho biết tỉ lệ bệnh nhân mắc cúm chủng H1N1 đại dịch (xuất hiện lần đầu năm 2009) đã tăng trong nửa đầu tháng ba, chiếm khoảng 50%/tổng số bệnh nhân mắc cúm, trong khi tháng 2 type cúm H1N1 chủng 2009 chỉ chiếm khoảng 28%/tổng số bệnh nhân.

Ông Dương cho rằng về độc lực thì chủng cúm H1N1 không gây bệnh cảnh nặng hơn so với cúm H3N2, cúm B thông thường, nhưng người bệnh cúm trên nền bệnh mãn tính, phụ nữ có thai, trẻ em và người già trên 65 tuổi rất cần chú ý để tránh biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên