18/12/2013 07:35 GMT+7

Cuối năm bệnh tay chân miệng tăng mạnh

T.LŨY
T.LŨY

TT - Ngày 17-12, bác sĩ Hà Anh Tuấn - trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ - cảnh báo tại bệnh viện đang có hiện tượng số ca bệnh tay chân miệng tăng mạnh.

Phía Nam dẫn đầu ca bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết

Nhiều ca bệnh nặng và chuyển độ rất nhanh. Đây chính là điểm đáng lưu ý vì khi nhập viện trễ, bệnh đã chuyển độ nặng thì nguy cơ tử vong sẽ cao.

Cụ thể ca tử vong mới đây và cũng là ca tử vong đầu tiên do bệnh tay chân miệng tại Cần Thơ. Bệnh nhi V.T.P.N. (3 tuổi, ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ trong tình trạng rất nặng: mạch và huyết áp không đo được, tím tái toàn thân, ngưng thở, vã mồ hôi, tay chân lạnh... Dù bé N. được hồi sức cấp cứu, cho thở máy và mời bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) hỗ trợ tiến hành lọc máu, nhưng bé đã tử vong sau gần một ngày nhập viện.

Theo số liệu từ Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, tháng 11 bệnh viện tiếp nhận 189 ca, riêng nửa tháng 12 là 117 ca.

T.LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên