13/12/2013 02:13 GMT+7

Phía Nam dẫn đầu ca bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết

MINH MẪN
MINH MẪN

TT - Tại hội nghị khoa học y tế dự phòng khu vực phía Nam ngày 12-12, PGS.TS Trần Ngọc Hữu - nguyên viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM - cho biết ở khu vực phía Nam, số ca mắc sốt xuất huyết, tiêu chảy, tay chân miệng dẫn đầu trong các bệnh truyền nhiễm.

Trong đó tay chân miệng và sốt xuất huyết thuộc nhóm năm loại dịch bệnh có số ca mắc và tử vong cao nhất trong những năm gần đây.

PGS.TS Trần Ngọc Hữu cho biết thêm năm 2003, phía Nam ghi nhận ca tay chân miệng đầu tiên. Nhưng chỉ trong tám năm (2003-2011), dịch bệnh này đứng đầu về ca mắc và tử vong trong số nhóm bệnh truyền nhiễm. Riêng năm 2011, số ca mắc bệnh tay chân miệng ở phía Nam chiếm 62% cả nước, gấp hai lần so với miền Trung và Tây nguyên, gấp bốn lần so với khu vực phía Bắc. Tỉ lệ tử vong do bệnh tay chân miệng ở khu vực này chiếm 85% cả nước. “Từ năm 2011 trở đi, đỉnh của dịch tay chân miệng lại trùng với đỉnh sốt xuất huyết. Vì thế gánh nặng phòng chống các dịch bệnh ở phía Nam nặng lên gấp đôi” - PGS.TS Trần Ngọc Hữu nói.

MINH MẪN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên